Mãn nhãn với những 'chiêu trò' ánh sáng ở ‘Circle of Light’

26/09/2016 11:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều công trình nổi tiếng ở thủ đô Moskva (Nga) trở thành nền của hơn 200 màn trình diễn ánh sáng của các nghệ sĩ Nga và quốc tế trong Liên hoan Circle of Light, được tổ chức vào ngày 23-27/9.

Cứ mỗi độ Thu về, Moskva lại biến thành thành phố của nghệ thuật ánh sáng. Liên hoan Circle of Light 2016 diễn ra tại 6 điểm của Moskva, với các màn diễn nghệ thuật sắp đặt như Angels of Freedom (của các nghệ sĩ Đức), Incandescence (Pháp) và Pyrotechnic Waterfall (Italy).


Liên hoan 'Circle of Light' năm nay có sơn 200 màn trình diễn

Sự kiện này hồi năm 2015 đã lập kỷ lục Sách Guinness Thế giới với danh hiệu Hình ảnh chiếu lớn nhất khi một hình ảnh động khổng lồ được chiếu trên tòa nhà của Bộ Quốc Phòng Nga ở Moskva.


Một màn diễn trong Liên hoan "Circle of Light" năm nay

Năm nay, các nhà tổ chức quyết định đánh bại kỷ lục đó bằng việc tăng gấp đôi các hình ảnh sẽ được chiếu trên bề mặt tòa nhà trường Đại học Quốc gia Moskva (MSU). Hơn 200 máy chiếu sẽ được sử dụng để chiếu các hình ảnh trên một diện tích hơn 40.000m2, qua đó sẽ kể nhiều câu chuyện với hai phần.


Phần đầu, người sáng lập của MSU, ông Mikhail Lomonosov đưa công chúng đi tham quan trường đại học cũ. Phần 2 là câu chuyện về những câu chuyện bảo tồn thiên nhiên của Nga.


Liên hoan Quốc tế Circle of Light là sự kiện thường niên thu của Nga, hút nhiều nhà thiết kế ánh sáng và chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật nghe nhìn từ nhiều nước trên thế giới. Màn diễn của các nghệ sĩ tái tạo các khung cảnh kiến trúc ở Nga. Trong số các công trình biểu tượng ở Nga có Nhà hát Bolshoi, trường Đại học Quốc gia Moskva, VDNKh... Công chúng có thể tới xem các màn diễn miễn phí.

Cùng thưởng thức video quay tại Liên hoan "Circle of Light" năm nay:


Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm