Israel ra tối hậu thư cho Hamas

20/11/2012 06:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/11, Bộ trưởng Tài chính Israel Yuval Steinitz tuyên bố Chính phủ nước này đã ra tối hậu thư cho phong trào Hamas ở Dải Gaza trong vòng 36 giờ phải chấm dứt bắn rocket vào Israel, nếu không Tel Aviv sẽ mở rộng chiến dịch quân sự của họ.


Tuyên bố của ông Steinitz được đưa ra khi con số người chết trong chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Dải Gaza đã tăng lên mức 91 người trong ngày 19/11. Quân đội Israel thông báo cùng ngày rằng họ đã tấn công 90 "địa điểm khủng bố" trong đêm và gây thiệt hại nặng tới khả năng bắn rocket của các nhóm chiến binh đang hoạt động tại vùng lãnh thổ Palestine. Trước đó một ngày, hoạt động không kích của Israel đã làm ít nhất 10 thành viên một gia đình ở Dải Gaza thiệt mạng, con số thương vong của dân thường lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu từ thứ Tư tuần trước.

Tiếp tục các nỗ lực quốc tế, Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên (đặc biệt là Israel) "kiềm chế tối đa" trong cuộc xung đột. Dự kiến trong ngày 19/11, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle sẽ có chuyến công du Trung Đông nhằm khuyến khích ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

V.L
Thể thao & văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm