Israel phát hiện đền cổ 3.000 năm tuổi

29/12/2012 06:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà khảo cổ Israel đã phát hiện di tích của một ngôi đền cổ đã gần 3.000 năm tuổi ở nước này vốn được dùng để phục vụ cho các nghi thức cúng tế.

"Ngôi đền cổ nằm ở Tel Motza là một phát hiện bất thường và rất đặc sắc, dựa trên thực tế rằng chẳng còn mấy di tích của các công trình phục vụ cho việc cúng tế ở vùng Judaea cổ còn sót lại" - các giám đốc khảo cổ Anna Eirikh, Hamoudi Khalaily và Shua Kisilevitz nói trong một thông báo do Bộ Ngoại giao Israel đưa ra.


Dấu tích ngôi đền cổ

Di tích đền cổ được phát hiện ở di chỉ Tel Motza, nằm ở Tây Jerusalem. Cơ quan Khảo cổ Israel còn tìm thấy "các hòm đựng nhiều bình cổ phục vụ tế lễ ước tính 2.750 năm tuổi", 2 tượng gốm hình người và một số hiện vật khác. Các hiện vật được phát hiện khi Israel đang tiến hành công tác chuẩn bị để xây Xa lộ số 1.

Theo chính quyền Israel, ngôi đền có niên đại từ thời Đồ sắt này đã được thiết kế xây dựng với nhiều đặc điểm tương đồng với các công trình tôn giáo khác có dưới thời kỳ đó và nó được dùng để phục vụ việc tế lễ. Các giám đốc khảo cổ cho biết họ sẽ tiếp tục kiểm tra, phân tích những cổ vật mới tìm thấy và cho đào bới thêm để xem có còn hiện vật quan trọng nào còn lại hay không.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm