IS đang lên kế hoạch hủy hoại EURO 2016, đặc biệt là những chỗ đông người

28/05/2016 09:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo các thông tin mới nhất từ Cơ quan tình báo nội địa Đức (BfV), tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã đưa vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2016) vào "tầm ngắm" để thực hiện các âm mưu tấn công khủng bố. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào về một cuộc tấn công được lên kế hoạch.

Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo BfV, ông Hans-Georg Maassen khẳng định IS đang nhắm tới EURO 2016. Đồng thời, ông cũng cho biết dù chưa có bằng chứng xác thực về một kế hoạch tấn công nhưng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy các tổ chức khủng bố như IS, al Qaeda và Mặt trận Al-Nursa đang âm mưu tấn công các mục tiêu phương Tây.

Trước đó, lãnh đọa cơ quan tình báo quốc gia Pháp, quốc gia đăng cai tổ chức EURO 2016, cũng đã cảnh báo các tay súng IS đang lên kế hoạch đặt bom khủng bố nhiều địa điểm trên lãnh thổ nước này, đặc biệt tại những địa điểm đông người

Trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho EURO 2016, Pháp đang ráo riết tăng cường an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho giải bóng đá lớn nhất châu Âu sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 10/6 tới và dự kiến kéo dài 1 tháng.

Công tác an ninh càng được chú ý hơn sau loạt vụ tấn công tại thủ đô Paris do IS thực hiện hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Ước tính khoảng 2,5 triệu lượt khán giải sẽ có mặt để cổ vũ cho 51 trận đấu diễn ra tại 10 sân vận động trên toàn nước Pháp trong khuôn khổ EURO 2016. Ngoài ra, sẽ có rất nhiều người hâm mộ tập trung trước các màn hình lớn để theo dõi các trận đấu./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm