Hé lộ danh tính kẻ chặt đầu nhà báo Mỹ

21/08/2014 17:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến binh thánh chiến IS, kẻ sát nhân chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley trong video hành quyết chấn động thế giới được cho là một người đàn ông có tên là John, ở thủ đô London (Anh).

Nhật báo The Guardian tiết lộ, kẻ trực tiếp ra tay sát hại nhà báo Mỹ mất tích từ năm 2012 James Foley được cho là thủ lĩnh của nhóm thánh chiến Anh có tên “The Beatles” và tự xưng là John.

Theo The Guardian, chiến binh bịt kín mặt, mặc đồ đen và chặt đầu Foley trong video man rợ được biết đến là kẻ cầm đầu băng nhóm Hồi giáo cực đoan mang tên ban nhạc huyền thoại Anh và nắm giữ trong tay nhiều con tin ở Syria.

Kẻ chặt đầu Foley được cho là một chiến binh thánh chiến tên John ở London (Anh).

Nhật báo Anh cho hay, 3 tên khủng bố của nhóm thánh chiến “The Beatles” được giao phó thực hiện nhiệm vụ bảo vệ con tin bị Nhà nước Hồi giáo (ISIS) bắt giữ. Một trong số này bị nghi ngờ chính là thủ phạm giết nhà báo tự do James Foley khi nhà điều tra nhận ra y nói giọng Anh.

Một con tin trước đây cũng mô tả người đàn ông xuất hiện trong đoạn video chặt đầu là một người “thông minh, được giáo dục và là một tín đồ thực sự trong thế giới Hồi giáo cực đoan”. Các chuyên gia ngôn ngữ học nghiên cứu giọng nói trên video đăng tải trên trang YouTube tin rằng tên này có giọng nói mang đặc trưng của Anh và rất có thể y là người London. 


Sau khi phân tích video gây sốc, các nhà ngôn ngữ học cho rằng "John" có giọng nói mang đặc trưng Anh.

“John” và 2 thành viên khác của nhóm thánh chiến được cho là đang giám sát tù binh bị giam giữ tại Raqqa (Syria), một cứ điểm của lực lượng ISIS. The Guardian tiết lộ rằng “John” từng thực hiện nhiều cuộc đàm phán với gia đình của tù binh về việc thả tự do cho các con tin. 

Trước cuộc khủng hoảng ISIS, Thủ tướng Anh David Cameron đã buộc phải hủy bỏ kỳ nghỉ của mình để chủ trì cuộc họp khẩn cấp liên quan đến vụ hành quyết dã man. "Nếu đúng như vậy, cái chết của James Foley thực sự gây sốc và suy đồi", ông Cameron đăng trên Twitter. 

Cảnh sát Anh cho rằng "John" đã từng có một quá khứ phạm tội và khủng bố. Hiện cơ quan an ninh này đã tham gia cuộc săn lùng quốc tế để tìm ra kẻ chặt đầu Foley.

Dương Trần
Theo Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm