Giới chức Mỹ tin mảnh vỡ máy bay mới được tìm thấy thuộc về mẫu Boeing 777, có thể là MH370

30/07/2015 05:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/7, hãng tin CNN cho biết giới chức Mỹ "tin tưởng cao độ" rằng mảnh vỡ máy bay tìm thấy trên một hòn đảo thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương thuộc về một chiếc Boeing 777, giống máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines đang bị mất tích.

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin Associated Press rằng cơ quan điều tra an toàn hàng không nhận diện được mảnh vỡ nhờ một bức ảnh chụp nó.

Trước đó, người ta đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ máy bay trên đảo Reunion, cách bờ biển Madagascar khoảng 500km.

Cảnh sát Pháp đứng cạnh mảnh vỡ, được cho là thuộc về một chiếc Boeing 777, đã trôi vào đảo Renion

Vị quan chức trên cho AP biết rằng một đội điều tra viên, gồm chuyên gia an toàn hàng không của Boeing, xác định mảnh vỡ là “flaperon”, phần chịu trách nhiệm điều khiển hoạt động nghiêng thân máy bay.

Trên một chiếc Boeing 777, flaperon có thể được tìm thấy dọc theo rìa cánh máy bay

Một quan chức Pháp cũng cho biết cảnh sát nước này đã tới hòn đảo để điều tra về các mảnh vỡ. Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã mất tích bí ẩn trong ngày 8/3/2014 và kể từ sau đó, nhiều nước đã tham gia tìm kiếm nó.

V.L
Theo CNN

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm