Giám đốc CIA từ chức vì ngoại tình: Những quan chức “ngã ngựa” vì đàn bà

14/11/2012 09:13 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Một vụ ngoại tình đã phá hủy sự nghiệp sáng chói của Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus, khiến dư luận không khỏi bị sốc và phải đặt ra câu hỏi lớn hơn: Vì sao những người đã có tất cả trong tay lại sẵn sàng đánh mất tất cả chỉ vì một cuộc phiêu lưu tình ái?

Trong vài năm trở lại đây, vài quan chức cấp cao ở Mỹ đã thừa nhận việc họ ngoại tình.

Nước Mỹ không nên lấy làm ngạc nhiên

Có thể kể ra trường hợp của cựu Hạ nghị sĩ Anthony Weiner, hay ngôi sao phim hành động kiêm cựu Thống đốc California Arnold Schwarzenegger, những người đã thừa nhận hành động ngoại tình của họ.

Trong trường hợp của Petraeus, các chuyên gia tâm lý nói rằng có thể ông đã tính toán sai mức độ rủi ro mà mình phải đối mặt. "Người ta thường đánh giá thấp khả năng những rủi ro nhỏ có thể trở thành rủi ro lớn trong thời gian rất ngắn, chỉ thông qua việc tiếp cận thường xuyên với rủi ro" - Baruch Fischhoff, một giáo sư xã hội học và khoa học nghiên cứu quyết định tại Đại học Carnegie Mellon đánh giá - "Anh làm gì đó rủi ro một lần và không bị làm sao. Nhưng nếu anh lặp đi lặp lại việc đó, rủi ro cuối cùng sẽ tăng tới mức rất cao."

Petraeus, một viên tướng 4 sao về hưu, đã phải từ nhiệm trong vai trò Giám đốc CIA vào ngày 9/11, sau khi thú nhận đã ngoại tình với Paula Broadwell, người viết tiểu sử của ông. Dù trẻ hơn viên tướng tới 20 tuổi, Broadwell lại có quan hệ khá gần gũi với Petraeus trong vài năm trời. Nhưng quan hệ ngoại tình của họ không diễn ra cho tới khi Petraeus rời khỏi quân đội vào năm 2011.

Tướng bốn sao Petraeus, người mới rơi khỏi vinh quang vì ngoại tình

Broadwell tốt nghiệp trường quân sự West Point và là một thiếu tá trong Lực lượng Dự bị Lục quân Mỹ, trước khi xuất ngũ để học Thạc sĩ quản trị công tại đại học Havard. Đây là nơi cô quen Petraeus, khi ông có bài phát biểu tại ngôi trường.

Năm 2008, Broadwell quyết định nghiên cứu mẫu về phong cách lãnh đạo của Petraeus, trước khi đẩy mạnh nó thành một cuốn tiểu sử chính thức. Theo thời gian, hai người đã có nhiều giờ làm việc cùng nhau. Tiến trình "phỏng vấn" giữa hai người thường liên quan tới các chuyến tham quan, thi thoảng là những chuyến đi trên máy bay riêng của Petraeus, khiến một số người nhướn mày.

Thời gian ở gần nhau có thể đã khiến quan hệ tình ái nảy nở giữa Petraeus và Broadwell, theo nhận xét của Frank Farley, một chuyên gia tâm lý tại Đại học Temple. Ông chỉ ra rằng nhiều người đã bắt đầu ngoại tình khi có cơ hội gần gũi với nhau ở nơi làm việc. Farley cũng nói rằng Petraeus không phải là quân nhân cao cấp đầu tiên ngoại tình. Tướng George Patton thời Thế chiến thứ Hai cũng ngoại tình với cháu gái của vợ. Tướng Douglas MacArthur có một cô nhân tình tên Isabel Rosario Cooper, người ông gặp tại Philippines. Và tướng Dwight D. Eisenhower, người sau đó trở thành Tổng thống, có thể đã ngoại tình với nữ tài xế riêng của ông là Kay Summersby. Những thông tin gợi ý về cuộc ngoại tình đã được nêu ra trong hồi ký của Sumbersby và trong một số lá thư mà hai người để lại sau khi qua đời. "Nước Mỹ không nên lấy làm ngạc nhiên khi Petraeus ngoại tình" - Farley cho trang tin LiveScience biết.

Mạo hiểm ngu ngốc hay tìm bạn tình thông minh?

Farley chỉ ra rằng các lãnh đạo như Petraeus thường là những người dám nhận rủi ro, mạo hiểm. Đây là một đặc điểm tính cách rất quan trọng và hữu ích khi anh phải dẫn những người lính vào chiến trận. Tuy nhiên cũng chính đặc điểm này lại khiến các lãnh đạo dễ chuốc lấy thảm họa trong cuộc sống riêng của họ. Broadwell cũng có thể mang trong người một số đặc điểm ưa thích mạo hiểm như nhân tình của cô. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Charlotte Observer hồi tháng 1 năm nay, Broadwell, người đã kết hôn và có 2 con, gọi cô và chồng là "những kẻ phiêu lưu bạt mạng". Vì lẽ đó khi gặp nhau, hai kẻ ưa mạo hiểm đã lao vào nhau như thiêu thân.

Petraeus quyết định ngoại tình, dù biết quan hệ ngoài hôn nhân là hành động đặc biệt mạo hiểm với mọi nhân viên CIA, nhất là với những người được tiếp cận với thông tin tuyệt mật, bởi ngoại tình có thể khiến họ bị tống tiền và buộc phải làm theo ý của kẻ khác. Hậu quả là cuộc hôn nhân đã 38 năm qua của Petraeus và sự nghiệp của ông đã sụp đổ.

Một câu hỏi đặt ra là vì sao đã biết rủi ro cao như thế mà các quan chức cấo cao như Petraeus vẫn liều lĩnh chấp nhận mạo hiểm? Hóa ra, đàn ông thường trở nên mù quáng với rủi ro, khi một người phụ nữ khêu gợi xuất hiện trong cuộc chơi. Một nghiên cứu hồi năm 2008 thấy rằng đàn ông thích ngoại tình với những người phụ nữ xinh đẹp thường chấp nhận nhiều rủi ro hơn đàn ông ngoại tình với những người không mang gương mặt hấp dẫn.

Điều này đặc biệt đúng nếu đàn ông ngoại tình với động cơ tìm bạn tình mới. Rủi ro là yếu tố đã được tính tới và được sử dụng để gây ấn tượng với các bạn tình tiềm năng, theo nhận xét của nhà nghiên cứu Michael Baker, hiện là giáo sư tại Đại học Đông Carolina.

Baker nói rằng trong các cuộc tình liên quan tới người nổi tiếng kiểu này, rủi ro mất sự nghiệp hoặc danh tiếng chẳng là gì khi so sánh tới động lực xuất phát từ sự tiến hóa của con người trong hoạt động sinh sản. Xét tới bối cảnh này, hành động "ngu ngốc" của Petraeus như thiên hạ đã thấy, thực ra lại hé cái gọi là "việc tìm bạn tình thông minh".

"Những cá nhân tham gia các vụ ngoại tình như thế thường có đẳng cấp rất cao, nắm giữ vị trí nhiều quyền lực. Xét cho cùng, toàn bộ ý tưởng vì sao người ta quyết tâm leo tới những vị trí cao như thế là bởi nó giúp cho họ tiếp cận với các cơ hội có thể tăng thêm sự thành công trong hoạt động sinh sản và thu hút thêm nhiều bạn tình" - Baker đánh giá.

Cũng theo Baker, cho tới vài thập kỷ gần đây, ngoại tình sẽ chẳng để lại điều tiếng gì trong sự nghiệp của những người đàn ông nổi tiếng. Họ chỉ mới phải gánh chịu hậu quả của việc lăng nhăng tình ái trong thời gian gần đây. Sau rốt, hôn nhân một vợ một chồng vẫn luôn được xem là ý tưởng gắn liền với sự cao quý. "Trong hàng ngàn năm nay, nhân loại đã đối mặt với vô số vấn đề liên quan tới hôn nhân một vợ một chồng" - Farley kết luận - "Và cho tới nay các vấn đề này vẫn chưa thể giải quyết nổi." 

Tường Linh(theo LiveScience)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm