Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị truy tố tội giết người

07/12/2012 07:57 GMT+7 | Trong nước


Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đang đối mặt với cáo buộc giết người trong vụ một tài xế taxi bị các binh sỹ bắn chết trong cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” vào năm 2010.

Phòng điều tra đặc biệt, cảnh sát và các công tố Thái Lan đã công bố quyết định trên, cáo buộc đầu tiên trước những người bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở Bangkok chống chính phủ của ông Abhisit vào năm 2010.

“Cuộc họp ba bên đã quyết định buộc tội cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban theo điều luật 288”, người đứng đầu phòng điều tra đặc biệt Thái Lan Tarit Pengdith cho biết.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva

Ông cho biết quyết định của họ còn được dựa trên lời khai của các nhân chứng, cũng như phán quyết của tòa án, khẳng định người lái xe taxi Phan Kamkong đã bị các binh sỹ Thái Lan bắn chết trong cuộc biểu tình bạo lực tồi tệ nhất nước này nhiều thập niên qua.

Theo ông Tarit, ông Abhisit và Suthep sẽ được gửi thư triệu tập để nghe cáo buộc và sau đó sẽ bị thẩm vấn vào ngày 12/12. Song giới chức trách sẽ không tìm kiếm lệnh bắt giữ họ, bởi cả hai ông hiện là các nhà lập pháp đối lập.

Khoảng 90 người đã thiệt mạng và gần 1.900 người đã bị thương trong hàng loạt các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, những người đã tiến hành một cuộc truy quét đẫm máu vào đầu năm 2010. 2 nhà báo nước ngoài cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Cho đến nay chưa chính phủ hay quan chức quân đội nào bị cáo buộc trước những cái chết trên.

Ông Abhisit, người giám sát cuộc truy quét, đã cho rằng lãnh đạo cuộc biểu tình là những người phải chịu trách nhiệm và chính phủ của ông không có lựa chọn nào khác ngoài hành động. “Đó là nhiệm vụ của chính phủ trong ngày đó, để phục hồi trật tự”, ông cho biết với hãng thông tấn AFP vào tháng trước.

Thái Lan đã hứng chịu nhiều bất ổn chính trị kể từ khi ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006, với những cuộc biểu tình đường phố lớn của phe “áo đỏ” và “áo vàng” kéo dài trong suốt nhiều năm. Cuộc bầu cử năm 2011 đã đưa đảng Puea Thai, đảng ủng họ phe “áo đỏ” của ông Thaksin lên nắm quyền, đẩy ông Abhisit về phe đối lập.

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm