Cướp chiếm vũ khí từ tàu chiến Australia

01/12/2012 06:00 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Australia hôm 30/11 thông báo họ đang truy lùng một tên cướp, kẻ đã khống chế một người lính đang canh gác một tàu tuần tra thả theo ở căn cứ HMAS Coonawarra nằm tại Darwin để cướp vũ khí.

"Kẻ đột nhập căn cứ đã khống chế người lính, tiến vào kho súng của tàu và lấy đi một số lượng vũ khí. Tên này sau đó đã mang vũ khí rời tàu" - Bộ Quốc phòng thông báo.


Cảnh sát được điều tới hiện trường điều tra cho biết tên cướp đã lấy đi hai khẩu súng bắn đạn hoa cải và 12 khẩu súng ngắn. Quân nhân bị tên cướp khống chế kể rằng hắn đeo mặt nạ che mặt và mặc quần áo theo lối quân sự. Có vẻ như tên cướp hiểu biết rất rõ về con tàu tuần tra mang tên HMAS Bathurst (ảnh) này.

Quân nhân bị tên cướp khống chế chỉ bị thương nhẹ. Sau khi xoay xở, anh này đã tự cởi trói được và nhấn chuông báo động. Theo Giám đốc cảnh sát Darwin Richard Bryson, mặc dù có 14 khẩu súng bị lấy đi, tên cướp đã không mang theo các băng đạn. "Trừ phi tên cướp có sự hỗ trợ từ bên ngoài, chúng tôi tin tưởng rằng các vũ khí hiện chưa thể sử dụng được tại thời điểm này" - ông nói trong một cuộc họp báo ở Darwin.

Phó tư lệnh Hải quân Australia, Phó đô đốc Ray Griggs, đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện vào công tác an ninh liên quan tới các tàu hải quân và căn cứ hải quân ở nước này. Cảnh sát liên bang Australia cũng tiến hành một điều tra song song để nhanh chóng làm rõ và bắt giữ kẻ phạm tội.

V.L

Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm