Con trai một cảnh sát xả súng tại trường học làm 6 người thương vong

21/10/2017 16:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ xả súng ngày 20/10 tại một trường học dân lập ở Goiania, thủ phủ của bang Goias, miền Trung Brazil.

Thủ phạm của vụ xả súng là một nam sinh 14 tuổi học tại trường này, với lý do gây án là "trả thù do bị ức hiếp quá nhiều". Theo trang tin trực tuyến Globo của Brazil, nam học sinh đã dùng một khẩu súng ngắn cỡ nòng 40 của cha mình (một cảnh sát) để "dằn mặt" các bạn học cùng lớp. Tất cả các nạn nhân trong vụ xả súng đều là bạn học của nam sinh này.

Chú thích ảnh
Người dân tập trung bên ngoài trường học sau vụ xả súng ở Goiania. THX/TTXVN

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Brazil Michel Temer đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết ông rất sốc trước tấn thảm kịch xảy ra tại Goiania.

Trong khi đó, tại Ba Lan, một nam thanh niên 27 tuổi đã dùng dao tấn công, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương) tại một trung tâm mua sắm sầm uất ở thành phố Stalowa Wola ở miền Nam nước này.

Cảnh sát cho biết vụ việc này không có động cơ khủng bố. Thủ phạm là một người chưa từng có tiền án tiền sự và cũng không ở trong tình trạng say rượu khi gây án. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ. Nhiều khả năng, đối tượng này bị trầm cảm nặng. Tấn công bằng dao rất hiếm khi xảy ra tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có 38 triệu dân này.

Mỹ cáo buộc 3 nghi can IS âm mưu đánh bom và xả súng ở New York

Mỹ cáo buộc 3 nghi can IS âm mưu đánh bom và xả súng ở New York

Các công tố viên Mỹ ngày 6/10 thông báo, từ tháng 5/2016, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng với cáo buộc âm mưu tiến hành các vụ tấn công tại thành phố New York nhân danh nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm