Cổ phiếu Facebook tăng chóng mặt, Mark Zuckerberg không cần phải ra tòa 'chiến đấu' để lấy tiền làm từ thiện

23/09/2017 15:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg vừa từ bỏ kế hoạch tạo ra một lớp cổ phiếu mới do giá trị cổ phiếu hiện tại của công công ty đã tăng đáng kể, đủ để anh có thể tài trợ các hoạt từ thiện và vẫn giữ quyền kiểm soát Facebook trong 20 năm hoặc hơn.

Một nhóm các nhà cổ đông từng kiện chống lại đề xuất tạo ra lớp cổ phiếu mới, thứ cho phép Zuckerberg vừa giữ quyền kiểm soát lại vừa có thể sở hữu riêng một lượng cổ phiếu của công ty.

Chú thích ảnh
Ông chủ Facebook vừa thu hồi quyết định gây tranh cãi năm ngoái

Nếu Zuckerberg vẫn giữ kế hoạch bán 12 tỷ USD cổ phiếu Facebook để tài trợ cho các hoạt động tài trợ. Anh có thể sẽ phải ra tòa vào tuần sau vì vụ kiện.

Theo đó, trên Facebook cá nhân, Zuckerberg vừa chia sẻ rằng anh vốn dĩ không muốn thành lập Facebook như một công ty, mà như một sứ mệnh xã hội, giải quyết những vấn nạn toàn cầu như giáo dục và  y tế. Do đó, năm ngoái, anh đã lên ý tưởng tạo ra một lớp cổ phiếu mới. Ý tưởng này cho phép anh vừa kiểm soát được Facebook lâu dài để thực hiện các sứ mệnh, vừa cho phép anh và vợ trích quỹ để làm từ thiện thông qua Quỹ sáng kiến Chan Zuckerberg.

Tuy nhiên, sau một năm rưỡi, do hoạt động kinh doanh của Facebook phát triển tốt và giá trị cổ phiếu đã tăng đủ mức để anh có thể vừa giữ quyền kiểm soát, vừa đóng góp từ thiện, Zuckerberg quyết định yêu cầu thu hồi đề xuất phân lớp cổ phiếu mới.

“Tôi muốn nói rõ: điều này không thay đổi kế hoạch của Priscilla và tôi trong việc cho đi 99% cổ phiếu Facebook trong đời mình. Trên thực tế, giờ chúng tôi dự định đẩy nhanh công việc của mình và bán những cổ phiếu đó sớm hơn. Tôi dự kiến sẽ bán 35-75 triệu cổ phiếu Facebook trong 18 tháng tới để tài trợ cho các sứ mệnh về giáo dục, khoa học và vận động”, Zuckerberg viết trên Facebook.

Thay đổi này với Zuckerberg là rất quan trọng bởi nhờ đó, những nhà khoa học, giáo dục, y tế, những người cần được hỗ trợ, sẽ nhận được hỗ trợ ngay hôm nay chứ không phải chờ cả thập niên nữa.

VIDEO: Xem ông chủ Facebook Mark Zuckerberg 'nịnh vợ', chúc Tết bằng tiếng Trung

VIDEO: Xem ông chủ Facebook Mark Zuckerberg 'nịnh vợ', chúc Tết bằng tiếng Trung

Mark Zuckerberg vừa 'khoe' khả năng nói tiếng Trung thành thạo của mình qua đoạn video cả gia đình anh gửi tới mọi người lời chúc Tết đầu năm.

Việc cơ cấu cổ phiếu như Zuckerberg định thực hiện năm ngoái khá phổ biến. Tuy nhiên, nhiều cổ đông vẫn cho việc này là không công bằng. Nhiều nhà đầu tư đã cáo buộc Hội đồng quản trị Facebook vi phạm nghĩa vụ đại diện cho cổ đông khi họ thông qua kế hoạch này.

Stuart Grant, luật sư của một số cổ đông đâm đơn kiện, vui mừng trước quyết định mới của Zuckerberg: “Chúng tôi rất phấn khởi khi Facebook bỏ việc phân loại lại cổ phiếu”.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm