Chiến đấu cơ Nga chặn ngoạn mục máy bay do thám nước ngoài

23/06/2017 20:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong vòng một tuần các chiến đấu cơ Nga đã chặn 14 máy bay do thám nước ngoài hoạt động gần biên giới quốc gia Nga.

Báo Krasnaya Zvezda có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga đưa tin các chiến đấu cơ MiG-31 và Su-27 của Nga trong tuần qua đã được điều động phản ứng trước 23 lần bay do thám, phần lớn đến từ máy bay Mỹ.

Chú thích ảnh
MiG-31 của không quân Nga. Ảnh: Internet

Báo trên ước tính các máy bay RC-135 và máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ đã tham gia 10 nhiệm vụ do thám, 4 vụ khác do máy bay P-3 Orions của Na Uy thực hiện và 3 vụ là từ máy bay tình báo lực lượng không quân Thụy Điển.

Trong khi đó, các đơn vị phòng không Nga cũng bốn lần phát hiện các máy bay của không quân Anh và Pháp.

Số lượng các vụ chạm trán giữa máy bay Nga và phi cơ của NATO gia tăng trong những năm qua sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới phía tây nước này từ năm 2014.

Theo một bản tin của Đài phát thanh Sputnik hôm 21/6, một chiến đấu cơ F-16 của NATO đã tìm cách tiến sát vào máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bay qua vùng hải phận quốc tế thuộc Biển Baltic. 

Tuy nhiên chiếc chiến đấu cơ trên đã bị một máy bay Su-27 của Nga xua đi. Chiến đấu cơ Su-27, một trong những thành viên hộ tống phi cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga, đã thị uy sức mạnh vũ khí, buộc F-16 phải rút lui.

Trước đó, trong ngày 19/6, một chiến đấu cơ Nga cũng đã áp sát máy bay trinh sát của không quân Mỹ ở cự ly chỉ 1,5 m trên không phận Biển Baltic.

Chiến đấu cơ Su-27 Nga chặn máy bay ném bom B-52 trên Biển Baltic

Chiến đấu cơ Su-27 Nga chặn máy bay ném bom B-52 trên Biển Baltic

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố hình ảnh về vụ chiến đấu cơ Su-27 của Nga chặn đầu một đội máy bay quân sự Mỹ ở trên không phận Biển Baltic ngày 10/6.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm