Căng thẳng leo thang giữa Israel và Hamas

18/11/2012 06:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/11, máy bay của Israel đã tấn công các tòa nhà là trụ sở chính quyền Palestine đặt tại Dải Gaza, sau khi nội các nước này cho phép huy động thêm tới 75.000 quân dự bị, báo hiệu về một cuộc chiến trên bộ sắp diễn ra.

Căng thẳng giữa đôi bên đã bùng phát vào ngày 14/11 tuần này, khi Israel ám sát một nhân vật tương đương tham mưu trưởng quân đội của Hamas. Để trả đũa, Hamas đã bắn hàng trăm quả rốc-két vào Israel.


Hôm 16/11, phía Palestine lần đầu tiên bắn rốc-két về hướng Jerusalem trong nhiều thập kỷ. Tel Aviv, trung tâm thương mại của Israel cũng bị tấn công trong 2 ngày liên tiếp, dù quân đội Do Thái tổ chức nhiều cuộc không kích nhằm ngăn cản Hamas mở các cuộc tấn công xuyên biên giới. Việc Jerusalem bị tấn công đã khiến nhiều người Israel bị sốc. Thành phố thiêng của người Do Thái, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo này chỉ bị tấn công bằng rốc-két như thế lần gần nhất là vào năm 1970.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phải mở một cuộc họp bàn chiến lược kéo dài 4 giờ trong đêm 16/11 cùng các bộ trưởng cao cấp ở Tel Aviv để xem xét việc mở rộng chiến dịch quân sự.

V.L

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm