Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel giã từ chính trường

27/11/2012 06:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Ehud Barak hôm 26/11 đã đột ngột tuyên bố việc ông muốn từ giã chính trường, làm chấn động hệ thống chính trị của đất nước khi chỉ còn vài tuần nữa là tới cuộc tổng tuyển cử.

Barak, một vị tướng nhiều thành tích và từng có thời gian nắm ghế Thủ tướng Israel, nói rằng ông sẽ tiếp tục đảm nhận công việc hiện nay cho tới khi chính quyền mới được thành lập theo sau cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 22/1/2013.

"Tôi không đưa ra quyết định này mà không cân nhắc kỹ. Tôi đã toàn tâm toàn ý lựa chọn nó" - ông nói trong một cuộc họp báo diễn ra vội vã trong ngày, cho biết thêm rằng bản thân đã cân nhắc quyết định từ giã chính trị trong nhiều tuần.


Ông được đánh giá là nhân vật ôn hòa nhất trong chính quyền của Thủ tướng theo đường lối diều hâu Benjamin Netanyahu và sự ra đi của ông cũng đồng nghĩa với việc phe ôn hòa bị suy giảm sức mạnh.

Barak đã đưa ra quyết định ngay cả khi những cuộc thăm dò cho thấy Đảng Độc lập của ông đang có xu hướng thắng lợi trong cuộc bầu cử tới. "Tôi cảm thấy đã mệt mỏi bởi hoạt động chính trị của bản thân, vốn chưa bao giờ là mục tiêu gây thèm khát. Có rất nhiều cách khác nhau để tôi có thể phụng sự đất nước, không chỉ bằng con đường chính trị" - Barak nói.

Ông cho biết thêm rằng quyết định từ giã chính trị còn vì ông muốn dành thêm thời gian cho gia đình.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm