Bác bỏ tin máy bay tàng hình Trung Quốc sao chép công nghệ Mỹ

26/01/2011 07:20 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tờ Thời báo Hoàn cầu hôm 25/1 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng Trung Quốc sao chép các công nghệ mật của một chiếc máy bay tàng hình F-117 bị bắn rơi và sử dụng chúng trong chương trình máy bay J-20 của nước này.

Tờ báo dẫn nguồn một quan chức cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng bác bỏ thông tin do hãng tin AP đưa ra, trong đó cáo buộc Trung Quốc đã thu lấy công nghệ từ chiếc F-117 Nighthawk bị bắn hạ tại Serbia hồi năm 1999. “Đây không phải là lần đầu tiên báo chí nước ngoài mỉa mai công nghệ quân sự mới được hé lộ của Trung Quốc. Không cần thiết phải phản ứng với những đồn đoán đó” - vị quan chức tuyên bố.

Ông này cũng nói rằng chiếc J-20 là một “kiệt tác” bắt nguồn từ những sáng tạo của các nhà nghiên cứu trong nước.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm