Ảnh màu siêu độc về Geisha và Sammurai Nhật gần 2 thế kỷ trước

23/05/2015 05:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một cô gái làng chơi đang gội đầu, những chiến binh samurai dữ tợn hay cảnh một người mẹ dịu dàng nhìn con ngủ là 3 trong số những bức ảnh cực hiếm về thời kỳ Edo tại Nhật Bản sắp được trưng bày tại London lần đầu tiên vào cuối tuần này.

Đây là một trong những bức ảnh màu đầu tiên trên thế giới, do nhiếp ảnh gia Felice Beato chụp từ khoảng giữa năm 1863-1877. Beato, một trong những phóng viên ảnh đầu tiên trên thế giới, khi ấy đang sống tại Yokohama. Ông đã tận dụng khoảng thời gian làm việc tại Nhật Bản để chụp lại những nét đặc trưng về cuộc sống của người dân bản địa.

Hiện thuộc sở hữu của Galerie Verdeau, các bức ảnh này sẽ được trưng bày tại thủ đô nước Anh trong khuôn khổ Hội chợ Ảnh London diễn ra vào cuối tuần này. Ngoài những bức ảnh của Beato, bộ sưu tập ảnh cổ điển về nước Anh những năm 1840 cũng hứa hẹn sẽ gây ấn tượng mạnh khi ra mắt.

Cô gái làng chơi đang gội đầu


Ba chiến binh Samurai anh dũng


Người mẹ đang ngắm đứa con say ngủ


Các Geisha đang biểu diễn nhạc cụ


Đây là những bức ảnh ghi lại cuộc sống thanh bình duy nhất Beato chụp trong sự nghiệp của mình tại Nhật


Ông bắt đầu làm nên tên tuổi của mình khi theo dõi Chiến tranh Crimean ...


... 
và sau đó là ở mặt trận tại Trung Quốc


Một trong những bức ảnh đầu tiên về các đô vật sumo nổi tiếng của Nhật Bản


Beato được lãnh chúa Mạc Phủ cho phép đi lại khắp nước Nhật và chụp ảnh các chiến binh Samurai 


Một người bán giỏ bên cảnh các sản phẩm của mình


Một nhóm phụ nữ chơi cờ vây


Bức ảnh chụp một nhóm người đang đi thuyền trên sông, quang cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ


Geisha đi đôi guốc cao truyền thống


Bộ sưu tập cho thấy cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của người Nhật thời kỳ Edo

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm