XÚC ĐỘNG khi người thân tới viếng thăm linh cữu các cầu thủ Chapecoense

02/12/2016 10:30 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Những chiếc quan tài mang thi thể của các cầu thủ Chapecoense đã được mang đến nhà xác, sau khi vụ tai nạn máy bay xảy ra vào đầu tuần này ở Colombia làm 71 người thiệt mạng.

Theo nhà chức trách, 19 cầu thủ của Chapecoense trong chuyến bay đến Colombia để chuẩn bị đá trận lượt đi Chung kết Copa Sudamericana 2016 với Atletico Nacional, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng không trên. Trong khi đó, 3 cầu thủ sống sót thì đang phải nằm viện. Những cầu thủ của Chapecoense không có mặt trên chuyến bay đã cùng với các CĐV tham gia vào lễ tưởng niệm cho những nạn nhân xấu số của vụ tai nạn máy bay thảm khốc vào hôm thứ Tư vừa qua.

Trong khi đó ở Colombia, thi thể các nạn nhân của vụ tai nạn đã được tìm thấy và đưa vào các quan tài. Những chiếc quan tài chứa thi thể của các cầu thủ Chapecoense đã được đưa đến nhà xác San Vicente tại Medellin. Trong bầu không khí tang thương, thân nhân của các cầu thủ thiệt mạng cũng đã đến gây để nhìn mặt những người đã khuất.


Người thân của các cầu thủ đã thiệt mạng tới nhìn mặt nạn nhân


Các nhân viên đang di chuyển các quan tài




Giây phút không kìm được nỗi đau của những người đến thăm viếng


Tên của các cầu thủ qua đời được viết trên các dải ruy băng này



Trong khi đó, Atletico Mineiro, đối thủ của Chapecoense ở vòng đấu cuối cùng của giải VĐQG Brazil, cho biết sẽ không đá trận đấu giữa hai đội vào ngày 12/12 tới. Tuy nhiên LĐBĐ Brazil trước đó đã yêu cầu Chapecoense phải hoàn thành trận đấu của họ ở giải VĐQG dù nhiều thành viên của họ đã bị thiệt mạng.

“Atletico Mineiro sẽ không đá trận cuối cùng của mùa bóng này (gặp Chapecoense). Chúng tôi tôn trọng nỗi đau của Chapecoense. Đây không phải là thời điểm thích hợp để yêu cầu các cầu thủ ra sân”, Daniel Nepomuceno, chủ tịch CLB Atletico Mineiro phát biểu.

Chủ tịch CLB Chapecoense Ivan Tozzo cho biết ông đã nói chuyện với chủ tịch LĐBĐ Brazil Marco Polo del Nero và ông này nói rằng trận đấu giữa Chapecoense với Atletico Mineiro đã được lên lịch và Chapecoense cần hoàn thành trận đấu này. “Tôi bảo với ông ấy rằng chúng tôi không có đủ người đá trận này nhưng ông ấy bảo chúng tôi vẫn có đủ người. Rằng Chapecoense có đội U20. Rằng chúng tôi có thể dùng 5-6 cầu thủ đã bình phục chấn thương còn lại thì dùng cầu thủ của đội U20 là đủ người. Kết quả trận đấu không thành vấn đề. Quan trọng là người dân vùng Chapeco cần và xứng đáng được thưởng thức một bữa tiệc. Người dân ở bang Santa Catarina xứng đáng được thưởng thức một bữa tiệc. Và cả đất nước Brazil cũng vậy”, ông Ivan Tozzo cho biết.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm