Tập đoàn của Buffon được giải cứu

07/10/2015 14:05 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong làng túc cầu, rất nhiều cầu thủ đã đầu tư vào các công ty như một phương thức để quản lý số tài sản kếch xù.

Cristiano Ronaldo bơm tiền vào công ty sản xuất điện thoại Mobitto. Gerard Pique làm ông chủ công ty sản xuất trò chơi Kerad Games... Giống như phong độ trên sân cỏ, việc kinh doanh chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Nếm trải điều này rõ nhất là thủ thành Gianluigi Buffon. Thủ quân của Juventus đầu tư vốn vào tập đoàn dệt may Gruppo Zucchi và nắm hơn 50% cổ phần. Chẳng may, thời điểm Buffon “nắm quyền” ở Zucchi cũng là lúc tập đoàn này chìm trong khó khăn.

Năm 2010, Zucchi hứng chịu đợt thua lỗ đầu tiên, lên tới 20,2 triệu euro. Đến năm 2013, Zucchi tiếp tục thua lỗ 20,7 triệu euro và đứng trước nguy cơ phá sản. Trước thực trạng này, Buffon và đội ngũ kinh doanh do anh thuê về đã làm việc ngày đêm hòng cứu lấy tập đoàn dệt may danh tiếng của Italy. Nhiều biện pháp được đưa ra trong đó có tái chuyển dịch cơ cấu, mở rộng đầu tư ở các thị trường tiềm năng... Tuy nhiên qua 2 năm, tình hình của Zucchi vẫn chưa thực sự khả quan.

Phải đến đầu tháng 10 này, tin vui mới đến với thủ môn của Juventus. Một “bàn tay lớn” đã chìa ra để cứu cánh Zucchi giữa cơn khủng hoảng. Đó chính là tập đoàn PHI Asset Management Partners. Có trụ sở ở Madrid (Tây Ban Nha), PHI Asset Management Partners là quỹ đầu tư chuyên mua lại các công ty đang gặp vấn đề về tài chính để tái đầu tư.

Cách thức mà PHI tiến hành là mua lại Mascioni, công ty con của Zucchi. Ngoài số tiền bỏ ra để mua 72% cổ phần của Mascioni, PHI còn đảm bảo chi trả các khoản nợ của công ty, hứa sẽ đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 300 công nhân và đưa công ty trở lại thời kỳ hoàng kim.

“Chúng tôi đã có một năm ở Italy để tìm kiếm nguồn đầu tư. Mascioni là công ty với truyền thống lâu đời tại Italy và chúng tôi trân trọng điều đó. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi mua một công ty có cổ đông lớn nhất là một cầu thủ bóng đá”, Alexander Wit, đại diện của PHI chia sẻ với báo chí xứ mì ống.

Theo đánh giá của các chuyên gia, bán cổ phần trong Mascioni sẽ giúp Zucchi bơm thêm nguồn lực kinh tế để vượt qua giai đoạn khó khăn. Cụ thể hơn, tiền bán cổ phần từ Mascioni chẳng khác gì là nguồn oxy nuôi sống Zucchi ở thời điểm này. Và tất nhiên, Buffon với cổ phần lớn tại đây, sẽ là người hạnh phúc nhất.

Nhưng đó chỉ là niềm vui ban đầu. Trước mắt Buffon còn vô số những thử thách cần phải vượt qua. Mascioni chỉ là công ty con của Zucchi. Điều Buffon và cộng sự cần làm là lèo lái cả tập đoàn danh tiếng trở lại với thời kỳ hoàng kim.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm