Pogba chơi trội như Messi, Ibra thách thức cả đầu gấu

13/10/2017 06:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Không giống ông thầy Jose Mourinho, các ngôi sao mới của M.U hầu hết đều đã chọn được cho mình chốn an cư. Không chỉ là nơi sinh sống, họ còn biến tư dinh thành điểm vui chơi, tụ tập cho bạn bè. Điển hình là trường hợp của Paul Pogba.

Xây sân bóng trong nhà

Paul Pogba gia nhập M.U từ Juventus từ mùa Hè năm ngoái với mức giá kỷ lục 89 triệu bảng. Trải qua thời gian sống tạm bợ ở khách sạn 5 sao Lowry, tới năm nay Pogba đã lựa chọn được cho mình một căn nhà. Đó là dinh thự tọa lạc ở vị trí đắc địa thuộc khu Cheshire, nơi nhiều cầu thủ M.U sinh sống.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, có 5 phòng ngủ, bể bơi nước nóng và phòng chơi game. Pogba tới xem căn nhà này là mê ngay và xuống tiền để trở thành chủ nhân mới của nó. Mức giá Pogba bỏ ra là 2,9 triệu bảng, giảm được 600.000 bảng so với giá mà chủ trước chào bán.

Vì sao Paul Pogba xứng đáng là đội trưởng mới của Man United?

Vì sao Paul Pogba xứng đáng là đội trưởng mới của Man United?

Wayne Rooney từng là một đội trưởng hoàn hảo của Man United, nhưng giờ thì không. Anh hiếm khi được thi đấu, và thậm chí có thể tạm biệt Old Trafford ngay mùa hè này. Trong khi đó, Paul Pogba lại nổi lên là ứng viên sáng giá cho vị trí Quỷ đầu đàn.

Mua được nhà nhưng Paul Pogba chưa dọn về ở ngay bởi muốn sửa sang thêm để biến nơi đây thành chốn đi về trong mơ của mình. Ngoài việc sửa lại một số căn phòng, đổi màu tường và bố trí lại nội thất, hạng mục Pogba quan tâm nhất là việc xây dựng một sân bóng mini ngay trong vườn nhà, giống như siêu sao Lionel Messi từng làm.

Nguồn tin thân cận với Pogba tiết lộ với tờ The Sun rằng ngôi sao M.U muốn xây sân bóng đủ để tổ chức cuộc tranh tài nho nhỏ giữa hai đội bóng. Pogba đã đặt tên sân là "Pogba Arena". Để "Pogba Arena" trở nên "quy mô", Pogba sẽ đầu tư những thiết bị xịn nhất cho một sân bóng mini, bao gồm cả bảng điện tử cập nhật tỷ số trận đấu.

"Ý tưởng của Paul Pogba là rủ đám bạn của mình lập thành 2 đội bóng để tỉ thí. Căn nhà của Pogba tọa lạc ở vị trí rất yên tĩnh, ít ai quấy rầy. Hơn nữa, sân vườn có đủ không gian trống. Thế nên Pogba đã nghĩ rằng: 'Tại sao không xây một sân bóng của riêng mình', anh ấy không ngừng nói về kế hoạch lớn đó trong các cuộc tán gẫu", nguồn tin cho biết.

Không sợ trộm

Trong khi đó, đồng đội Zlatan Ibrahimovic của Paul Pogba cũng vừa cùng cả gia đình chuyển từ căn biệt thự đang ở thuê sang căn nhà mới mua. Tư dinh này được Ibra mua lại của cựu cầu thủ M.U, Tom Cleverley. Khi định xuống tiền, Ibra đã vấp phải sự phản đối của bạn bè. Chẳng phải do căn nhà này có điểm nào không ưng mà nó từng là mục tiêu của đạo tặc.

Chuyện xảy ra cách đây đúng 2 năm. Lúc đó, Cleverley đang ở nhà cùng cô vợ siêu mẫu Georgina Dorsett và con gái 2 tuổi Nevaeh Rose. Hai tên cướp đã trèo tường vào nhà Cleverley. Một tên cầm cây gậy bóng chày, một tên cầm dùi cui, đe dọa Cleverley phải đưa hết tư trang nếu không muốn đổ máu. Hậu quả, Cleverley phải đưa cho chúng chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Audemars Piguet trị giá 50.000 bảng, 1 chiếc vòng tay hiệu Cartier trị giá 15.000 bảng và 1 chiếc túi xách hiệu Hermes Birkin có giá 10.000 bảng. Chưa hết, bọn chúng còn đòi Cleverley chìa khóa chiếc Range Rover của anh để dùng làm phương tiện tẩu thoát.

Nhưng ai sợ chứ Ibra chẳng sợ. Năm 17 tuổi, Ibra đã nhận đai đen Taekwondo ở một CLB võ thuật tại Malmo (Thụy Điển). Năm 2010, Ibra cũng được nhận danh hiệu này tại CLB có tiếng ở Milan (Italy). Sở hữu khả năng võ thuật cũng như thân hình to lớn, Ibra chẳng lo kẻ nào đe dọa. Mà đạo tặc ở Manchester biết đó là nhà của Ibra chắc cũng tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm