NÓNG: Roberto Carlos bị cáo buộc dùng doping ở World Cup

11/06/2017 14:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Brazil Roberto Carlos đã bị cáo buộc sử dụng doping tại World Cup 2002, giải đấu mà đội tuyển xứ Samba đã lên ngôi.

Theo một bộ phim tài liệu của kênh truyền hình ARD (Đức), ít nhất 2 cầu thủ Brazil, trong đó có Roberto Carlos, đã sử dụng doping ở World Cup 2002.

Trong cuộc điều tra của nhà báo Hajo Seppelt đứng đầu, các phóng viên đã thu thập được các chất như steroids và EPO từ một bác sĩ là Julio Cesar Alves. Vị bác sĩ này (không biết mình đã bị các phóng viên quay lén) khẳng định ông đã cung cấp doping cho hàng chục ngôi sao người Brazil ở các môn thể thao khác nhau trong hơn một thập kỉ qua.

VĐV điền kinh của Brazil Eliane Pereira còn tiết lộ với nhà báo Hajo rằng cô đã được bác sĩ Julio Cesar cung cấp doping từ năm 17 tuổi.

Roberto Carlos
Roberto Carlos bị cáo buộc dùng doping ở World Cup 2002

Đích thân bác sĩ này còn cho biết Roberto Carlos, cựu hậu vệ của đội tuyển Brazil và Real Madrid, cũng đã dùng doping. “Tôi đã điều trị cho Roberto Carlos, cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Cậu ấy đến chỗ tôi khi mới 15 tuổi. Roberto Carlos là một cậu bé láu cá. Tôi đã giúp Carlos phát triển cơ đùi. Chính tôi là người đã giúp Roberto Carlos có được cơ đùi như ngày hôm nay”, bác sĩ Julio Cesar tiết lộ.

Roberto Carlos bị cáo buộc là đã đến gặp bác sĩ này vào năm 2002, vài tuần trước khi World Cup diễn ra, để xin chất kích thích. Theo báo cáo, có người còn nhìn thấy Roberto Carlos ở chỗ bác sĩ Alves.

Theo bộ phim tài liệu trên của ARD, tên của Roberto Carlos còn xuất hiện trong hồ sơ được trao cho văn phòng công tố viên Brazil bởi cơ quan chống doping của nước này.

Những VĐV có bắp đùi khủng nhất trong làng thể thao: Từ Xherdan Shaqiri cho đến Roberto Carlos

Những VĐV có bắp đùi khủng nhất trong làng thể thao: Từ Xherdan Shaqiri cho đến Roberto Carlos

Hãy cùng chiêm ngưỡng những VĐV có bắp đùi khủng nhất trong làng thể thao từ Xherdan Shaqiri cho đến Roberto Carlos.

 

Hajo Seppelt và các cộng sự của ông từ kênh truyền hình ARD đã tiếp cận Roberto Carlos ở Cardiff khi cựu danh thủ này đến xem trận Chung kết Champions League 2017. Cựu hậu vệ 44 tuổi này đã từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc mình sử dụng doping.

Trong phim tài liệu "Bí mật doping: Trò bẩn của người Brazil" của ARD, bác sĩ Julio Cesar cũng cho biết ông đã làm việc với nhiều VĐV của Đức, Bỉ và Tây Ban Nha, cũng như các cầu thủ trên thế giới.

Mới đây nhất, Roberto Carlos đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc mình sử dụng doping: “Tôi cực lực bác bỏ các cáo buộc vô trách nhiệm của ARD và tôi xin khẳng định rằng mình chưa bao giờ dùng bất cứ chất kích thích nào để giúp bản thân có lợi thế hơn so với những người đồng nghiệp khi thi đấu. Báo cáo của họ đã trích dẫn tên của một bác sĩ mà cả đời tôi chưa từng biết đến. Luật sư của tôi đã gọi điện cho ARD để phản kháng cáo buộc này. Họ sẽ phải chứng minh những cáo buộc của mình trước tòa án và công luận”.

“Tôi đã thi đấu chuyên nghiệp cho 9 CLB ở Brazil, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ấn Độ, tôi cũng đã cống hiến cho đội tuyển Brazil. Tôi đã tham gia nhiều giải đấu trên khắp thế giới, bao gồm cả World Cup, nơi mà việc sử dụng các chất kích thích sẽ bị phát hiện ngay lập tức”, Roberto Carlos nói thêm.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm