Barca cân nhắc hủy hợp đồng áo đấu trị giá 123 triệu bảng với Qatar vì lý do chính trị

28/01/2015 09:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Barcelona đang cân nhắc lại thỏa thuận tài trợ với Qatar bởi tình trạng "xã hội và chính trị" đang trở nên tồi tệ ở khu vực vùng Vịnh.

Năm 2010, Barcelona ký hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 123,4 triệu bảng với Qatar Sports Investments. Theo thỏa thuận, hợp đồng này sẽ chính thức hết hạn vào năm 2016. Tuy nhiên, khả năng hai bên tái ký hợp đồng là không cao. Mới đây, đích thân Chủ tịch Barca, ông Josep Maria Bartomeu, xác nhận CLB đang xem xét những lựa chọn tài trợ trong tương lai của đội bóng.

Phát biểu trên RAC1, ông Bartomeu thừa nhận rằng những thay đổi về tình hình "chính trị và xã hội" ở Qatar chính là nguyên do khiến Barca phải suy nghĩ lại. "Chúng tôi sẽ cân nhắc cả những lựa chọn khác, chúng tôi buộc phải làm điều đó. Hợp đồng hiện tại sẽ kết thúc vào năm 2016. Chúng tôi đang dõi theo tình hình hiện tại ở Qatar, vốn đã thay đổi so với 4 năm trước. Hiện tại, tình hình chính trị và xã hội ở đó không như khi chúng tôi đặt bút ký hợp đồng. Chúng tôi phải nhạy cảm với những gì đang diễn ra và đưa ra quyết định tốt nhất cho Barcelona. Công ty IMG đang nghiên cứu và làm việc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra vào tháng 10 năm nay".



Ông Bartomeu cho biết Barca đang xem xét những lựa chọn tài trợ khác

Barca từng là một trong những CLB nói không với hợp đồng tài trợ áo đấu. CLB xứ Catalunya đã từ chối nhiều đề nghị béo bở, chỉ cho phép logo của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) xuất hiện trên áo đấu.

Tuy nhiên, trước sự lớn mạnh về tài chính của những đội bóng đối thủ nhờ hợp đồng áo đấu, Barca đã thay đổi hướng đi. Hợp đồng với Qatar ban đầu vấp phải sự phản đối của fan và nhiều huyền thoại của đội bóng. Nhưng sau đó được chấp thuận với 697 phiếu thuận, 76 phiếu chống và 36 phiếu trắng.

Chủ tịch Bartomeu khẳng định dù nhà tài trợ áo đấu sắp tới của Barca là ai thì logo UNICEF vẫn sẽ có chỗ trên áo của Barca. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng quay trở lại tình trạng ban đầu sẽ khiến Barca chật vật đối chọi với các đối thủ.



Barca ký hợp đồng tài trợ với Qatar Sports Investments từ năm 2010

"Bóng đá bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi phải cạnh tranh với những đội bóng còn lại. Bây giờ, chúng ta thấy người Trung Quốc đầu tư vào Atletico Madrid và sự hiện diện của người châu Á tại Valencia. Thật là thiên đường khi UNICEF vẫn hiện diện trên áo đấu của đội. UNICEF và Barca giống như một gia đình. Chúng tôi đã gắn bó với nhau nhiều năm qua".

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm