Báo Anh viết về sự kiện CĐV Việt Nam đốt vé trận gặp Man City

28/07/2015 21:22 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sự kiện một CĐV Việt Nam tung clip đốt vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Man City đã xuất hiện trên tờ Mirror (Anh).

Tờ Mirror cho biết tình cảnh của các cầu thủ Man City trước sự chào đón của CĐV Việt Nam: “Các cầu thủ Premier League đã bị người hâm mộ quấy rối rất nhiều. Các cầu thủ đã có chút mệt mỏi khi thường xuyên bị đòi kí tặng hoặc yêu cầu nói xin chào”. 


Tờ Mirror đưa tin về việc CĐV Việt Nam đốt vé

Sau đó tờ báo này đề cập đến việc một CĐV Việt Nam tung clip đốt vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam: “Mặc dù vậy, đoạn clip trên đã thể hiện sự hiểu không đúng về các cầu thủ Man City. Đoạn clip này được quay bởi một CĐV Việt Nam trong chuyến ghé thăm gần đây của Man City tới đất nước của anh ta. Người CĐV bí ẩn này cho biết anh đã xếp hàng 12 giờ để mua vé trận đấu giao hữu giữa Man City và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì vậy thật dễ hiểu khi CĐV này phấn khích lúc gặp một vài ngôi sao của bóng đá Anh trong sảnh khách sạn. Trong sự hưng phấn, anh đã yêu cầu Sterling, Joe Hart và Samir Nasri  nói: “Xin chào Việt Nam”. Như ở trong clip dưới đây, các cầu thủ đều nhìn thấy CĐV này. Họ đều cau có và không nói gì”. Chúng ta có thể hiểu tại sao CĐV này tức tối, mặc dù vậy, quyết định đốt tất cả chiếc vé mà anh ta đã mua có vẻ đã đi quá giới hạn. Có lẽ CĐV này đã hy vọng Man City có thái độ như giống Arsenal khi đến Việt Nam vào năm 2013”.


CĐV Việt Nam đốt vé trận xem Man City xuất hiện trên tờ Telegraph (Anh)

Tờ Telegraph (Anh) cũng đề cập đến vụ việc này và nhận xét: “Có vẻ sự dửng dưng của các cầu thủ Man City được ghi lại trong clip này sẽ khiến CLB mất đi một vài CĐV ở Đông Nam Á”.

Hiện vẫn chưa xác minh được danh tính của CĐV đã đốt vé trận Việt Nam gặp Man City. Những chiếc vé mà anh ta đốt cũng chưa xác định được là thật hay giả. Trong khi đó, cách tiếp cận, quay video, và đưa ra yêu cầu cho các cầu thủ và HLV Man City bị phản ứng khá nhiều là không phù hợp. Hiện cũng chưa xác định được clip trên là do một fan hâm mộ hay một phóng viên của một tờ báo mạng quay được ghi là "clip độc quyền".

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm