Hàng công Man City: Không có chỗ cho "ông bố" Balotelli?

08/12/2012 14:07 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Bất cứ HLV nào khác ở Premier League cũng sẽ phải ghen tị với Roberto Mancini khi ông đứng trước một lựa chọn khó khăn cho trận derby Manchester tối mai: lấy ra 2 người đá chính trong 4 người Edin Dzeko, Mario Balotelli, Carlos Tevez và Sergio Aguero, giá tổng cộng của họ là hơn 100 triệu bảng.

Tuy nhiên, lựa chọn tối mai có thể khó khăn với Mancini không chỉ vì chất lượng của các cầu thủ, mà còn bởi nếu chọn sai, cái giá ông phải trả sẽ là rất đắt.

Hàng thủ không phải là điểm mạnh nhất của M.U mùa giải này, nhưng sự lúng túng vụng về giai đoạn đầu mùa đã được cải thiện khá nhiều với sự trở lại của trung vệ trẻ Chris Smalling sau chấn thương cũng như việc Rafael càng đá càng lên chân và Patrice Evra đã tìm lại phong độ. Sự khôn ngoan của HLV Alex Ferguson, với việc sử dụng rất nhiều tiền vệ trung tâm ở tuyến giữa, điều ông có lẽ sẽ lặp lại trong chuyến làm khách tới Etihad, sẽ càng khiến hàng thủ áo đỏ thêm khó xuyên thủng.

Aguero chắc suất

Với 3 điểm kém hơn và được chơi trên sân nhà, Man City là đội được chờ đợi sẽ tấn công. Mancini, khi đó, cần một bàn mở tỉ số, bằng không những kế hoạch của ông có thể đi từ bế tắc đến đổ vỡ. Thoạt nhìn, Edin Dzeko có thể là một lựa chọn rất hấp dẫn. Tiền đạo người Bosnia có sức mạnh, khả năng càn lướt, chơi đầu tốt, một món vũ khí rất lợi hại ở các tình huống cố định. Tuy nhiên, thống kê chỉ ra rằng, bất chấp những tuyên bố của chính Dzeko, anh chỉ chơi tốt và ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị. Những lần được đá chính, dù khá hiếm hoi, Dzeko đều gây thất vọng.

Một lý do nữa khiến chân sút cũ của Wolfsburg có thể lại phải ngồi dự bị tối mai là hơn bao giờ hết, Mancini sẽ cần một phương án B đủ mạnh. Nếu như việc lật ngược tình thế trước West Brom chỉ cần sự dồn ép liên tục và một chút may mắn thì để M.U dẫn trước sẽ là bài toán hoàn toàn khác. Đội bóng áo đỏ không ngẫu nhiên mà đứng đầu bảng ở Premier League. Họ không chỉ giỏi lật ngược tình thế, mà còn rất biết cách giữ vững khoảng cách họ tạo ra được, dù là mong manh nhất.

Mà ngay cả khi không bị đẩy vào thế rượt đuổi, Mancini vẫn có thể muốn tung vào sân trong hiệp 2, để phá vỡ thế bế tắc, hay may mắn hơn, để tung ra một đòn quyết định đảm bảo có thể nốc-ao đối phương, đội bóng lội ngược dòng thành công nhất ở Premier League mùa này.

Aguero, do đó, là một lựa chọn hợp lý hơn. Sự đa năng của tiền đạo người Argentina cũng rất cần thiết ở trận derby, khi tuyến giữa dự kiến sẽ là cuộc tranh chấp hết sức quyết liệt. Không như các chân sút khác ở Etihad, Aguero có thể đóng cả vai trung phong cắm lẫn số 9 ảo, một người chơi ở lằn ranh của tuyến tiền vệ và hàng công. Anh có thể tăng tốc khi cần thiết từ phía sau, tham gia tranh chấp bóng nếu thế trận bất lợi và chắc chắn không phải là đối thủ mà những trung vệ nhiều sức mạnh nhưng ít sự tinh tế của M.U muốn đối phó.

Loại Balotelli, chọn Tevez?

Tuy nhiên, khả năng đá chính của Aguero lại phụ thuộc vào việc Mancini lựa chọn ai giữa Tevez và Balotelli. Tức là tóm tắt lại cho rất nhiều tính toán phức tạp trên hàng công áo xanh, câu hỏi với HLV người Italia là ông sẽ chọn ai giữa Balotelli và Tevez. Sẽ là chân sút đồng hương của ông đá cắm và Aguero đá lùi, hay Tevez được di chuyển tự do và Aguero sắm vai trung phong? Balotelli mới trở thành bố ngay một ngày trước trận derby. Đó có thể là một động lực lớn cho tiền đạo người Italia, nhưng tính khí thất thường của anh là một mối đe dọa thực sự. Tevez thì chắc chắn vẫn chơi như mọi khi, không biết mệt mỏi, nhưng trong một buổi tối bùng nổ, Balotelli mới là người có thể xé toang mọi hàng thủ.

Thật ra, cả hai phương án Balotelli-Aguero và Aguero-Tevez đều đã được Mancini sử dụng trong những trận gặp M.U mùa trước và tiền đạo người Italia là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng khó tin 6-1 ngay tại Old Trafford, ghi bàn mở tỉ số và khiến Jonny Evans phải nhận thẻ đỏ. Tevez không gây được ấn tượng như thế trong trận lượt về, nhưng đó có lẽ mới là trận đấu quan trọng hơn, khi Man City giành chiến thắng quyết định chức vô địch vào gần cuối mùa giải ở Etihad. Bản tính thận trọng và tố chất của một HLV người Italia, do đó thật trớ trêu, lại có thể khiến Mancini loại một tiền đạo người Italia ra khỏi đội hình xuất phát tối mai.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Các tiền đạo của Man City ở Premier League

Carlos Tevez: 28 tuổi, người Argentina. 14 trận, 7 bàn.

Edin Dzeko: 26 tuổi, người Bosnia. 12 trận, 6 bàn.

Sergio Aguero: 24 tuổi, người Argentina. 12 trận, 5 bàn.

Mario Balotelli: 22 tuổi, người Italia. 12 trận, 1 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm