Wimbledon 2015 dành 45 phút để mặc niệm các nạn nhân của vụ khủng bố ở Tunisia

03/07/2015 18:58 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Các trận đấu ngoài trời ở Wimbledon 2015 vào hôm thứ Sáu tuần này trễ 45 phút để dành thời gian cho mọi người mặc niệm các nạn nhân của vụ khủng bố Tunisia.

Toàn bộ các sân ở All England Club chìm trong tĩnh lặng khi những người góp mặt ở Wimbledon 2015 mặc niệm những nạn nhân ở vụ khủng bố tại Tunisia. Ban tổ chức Wimbledon xác nhận rằng các trận đấu tennis vào hôm thứ Sáu sẽ bắt đầu muộn hơn để đảm bảo các tay vợt, nhân viên và khán giả có thể mặc niệm 38 người (gồm 30 người Anh) đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở Tunisia cách đây 1 tuần. Đây là thương vong lớn nhất với nước Anh, kể từ sau vụ đánh bom kinh hoàng vào ngày 7/7 tại London vào năm 2005.

Bình thường, các trận đấu ngoài trời sẽ được bắt đầu lúc 11h30 sáng hôm thứ Sáu. Nhưng giờ đây, chúng được dời sang 12h15 chiều.

Giám đốc điều hành All England Club, Richard Lewis cho biết: “Wimbledon 2015 sẽ tham gia vào lễ mặc niệm quốc gia và chúng tôi sẽ yêu cầu những người có mặt ở sân đấu giữ im lặng để bày tỏ sự tôn trọng với những nạn nhân ở Tunisia và gia đình của họ”.

Sơn Tùng
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm