Nadal gặp Djokovic là món quà của Thượng đế

24/05/2015 13:15 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên Nadal gặp Djokovic chính là tại Roland Garros 2006, để rồi chín năm trôi qua, họ làm nên một trong những cặp đấu vĩ đại nhất mọi thời đại.

1. Chỉ riêng về số lần gặp nhau đã là nhiều nhất, hiện là 43. Còn về đỉnh cao thì có thể Nadal và Federer ở chung kết Wimbledon 2008 được coi là kinh điển nhất, nhưng Nadal gặp Djokovic ở chung kết Australian Open 2012 là khốc liệt nhất, chỉ kém 6 phút là đầy 6 tiếng.  

Kết quả bốc thăm Roland Garros 2015 đã đưa Djokovic và Nadal vào cùng một nhánh mà nếu họ cùng thắng cả bốn trận đầu tiên thì sẽ gặp nhau ở tứ kết.

Nó không phải là thiếu may mắn mà có thể coi đó là sự sắp đặt gần như hoàn hảo. Sự vĩ đại của Nadal ở Roland Garros qua việc 9 lần vô địch trong 10 lần tham dự là rõ ràng, không đòi hỏi anh phải chứng tỏ gì thêm nữa. Chỉ có khát vọng trong anh thôi thúc Nadal cần phải vượt qua tất cả để duy trì danh thế của một người được cả thế giới gọi là Vua đất nện. Trong số những rào cản đương nhiên phải có Djokovic, người đã đánh bại anh nhiều nhất trong suốt 4 năm qua (tới 13 lần sau 20 lần đối đầu)

Còn Djokovic đang làm tất cả cho mục tiêu lần đầu tiên vô địch Roland Garros, để trở thành tay vợt thứ tư kể từ kỷ nguyên Mở vô địch cả bốn giải Grand Slam (sau Agassi, Federer và Nadal).

2. Djokovic trong năm 2015 cho thấy anh là tay vợt xuất sắc nhất trên mặt sân đất nện bởi cũng bất bại như Murray nhưng anh vô địch hai Masters 1000. Nhưng từ xuất sắc nhất đến thống trị thì phải cần có danh hiệu Roland Garros. Từ xuất sắc nhất đến kết thúc kỷ nguyên của Nadal thì không gì thuyết phục hơn bằng việc thắng chính Nadal ở Roland Garros.

Nghĩa là họ cần phải gặp nhau để tạo nên sự thuyết phục tới mức tuyệt đối nhất có thể.

Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu họ có thể cùng tiến vào tới tứ kết hay không? Có không ít những đánh giá sau khi có kết quả bốc thăm là Djokovic ở vào một nhánh đấu tương đối khó và Nadal cũng không thực sự thuận lợi.

Các đối thủ của Djokovic là Jarkko Nieminem (vòng 1) và sau đó có thể là Gilles Muller, Kokkinakis (hoặc Tomic), Gasquet (hoặc Berlocq, Anderson). Còn thách thức của Nadal là Hylas (vòng 1) và sau đó có thể là Almagro, Melzer và ở vòng 4 có thể một trong hai tay vợt Dimitrov và Robredo.

Như thế, xem ra với Djokovic là chẳng có gì bất lợi cả bởi chẳng có ai trong số những người nói trên tạo ra được thành tích ấn tượng nào ở các giải Masters 1000 trên sân đất nện năm nay. Họ còn dễ chịu hơn hẳn so với các đối thủ mà Djokovic đã gặp ở Monte Carlo và Rome (nơi anh gặp Almagro ngay từ vòng 1).

3. Nadal còn khó hơn bởi các đối thủ của anh là những người đã từng có thành tích không tồi ở các giải Grand Slam, bởi Almagro và Robredo là hai chuyên gia sân đất nện, còn Dimitrov ít ra cũng đã vào tới tứ kết hai Masters đất nện năm nay (Monte Carlo và Madrid). Nhưng nếu so với chặng đường đã trải qua ở các giải Masters đất nện năm nay thì cũng chẳng thấm tháp gì.

Nó là thực tế chung cho tất cả các tay vợt lớn là những đối thủ ở Masters 1000 luôn “xương xẩu” hơn ở Grand Slam, khi giải đấu mở rộng tới 128 tay vợt tham dự (trong đó có 104 tay vợt nghiễm nhiên có mặt và 24 suất còn lại dành cho đặc cách và thi đấu vòng sơ loại).

Vì thế Djokovic xuất hiện làm đối trọng với Nadal ở Roland Garros (nơi Federer không phải là đối thủ của Nadal) và nếu họ gặp nhau ở tứ kết mới thực là cái chất đỉnh cao của Grand Slam.

P.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm