Bốc thăm US Open 2015: Chờ tứ kết Nadal - Djokovic, Federer rộng đường

28/08/2015 02:01 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - US Open 2015 đã tổ chức bốc thăm, mở ra cơ hội rất lớn cho Federer để anh có thể vào chung kết, trong khi Nadal và Djokovic có thể gặp nhau ở tứ kết. Chỉ Murray là thực sự kém may, gặp khó ngay từ vòng 1.

Nadal sẽ có cơ hội để đòi món nợ của Djokovic sau khi thua ở tứ kết Roland Garros 2015, nhưng với điều kiện là anh phải tìm lại được phong độ để có mặt ở vòng tứ kết. Đây là nhiệm vụ không dễ đối với Nadal, người trong thời gian qua luôn gặp khó khăn trước các tay vợt trong Top 10, và bắt đầu mất tự tin trước các tay vợt thứ hạng thấp. Các đối thủ của Nadal là Borna Coric (vòng 1), và có thể gặp Fognini (v3), Raonic (v4). Nhưng Nadal cho tới lúc này vẫn chưa thua ở US Open kể từ năm 2013 khi anh vô địch ở đây rồi năm ngoái phải vắng mặt vì chấn thương. Bại tượng cuối của của Nadal ở Grand Slam cuối cùng trong năm này chính là Djokovic (3-1)

Djokovic như thường lệ, hay may mắn khi bốc thăm. Tại US Open 2015, anh sẽ gặp Joao Souza (Brazil), và các đối thủ tiếp theo nếu không có bất ngờ sẽ là Pospisil (v2), Andrea Seppi (v3), và hoặc là Goffin, Agust Bautista, Janowics (v4).

Trong khi đó, cũng ở nửa bốc thăm này, tại nhánh dưới, sẽ có trận tái đấu giữa hai tay vợt vào chung kết năm ngoái là Nishikori và Cilic nếu như cả hai cùng lọt vào tới tứ kết.


Federer đã thắng Murray gần đây 2 lần liếp

Nửa bốc thăm còn lại ở giải đơn nam có lẽ là hứa hẹn nhiều kịch tính và nhiều thách thức cho các hạt giống. Đặc biệt là với Murray. Nhà vô địch US Open 2012 sẽ đụng Kyrgios ngay từ vòng 1. Dù cho bị Nadal từ chối đánh đôi cùng ở một sự kiện từ thiện tổ chức ở New York mới đây, nhưng Kyrgios cho biết anh đang có phong độ cực tốt, và không còn bị phân tâm sau các án phạt và lên án của làng banh nỉ. Nhưng nếu vượt qua Kyrgios, Murray lại dễ thở vì các đối thủ ở nhánh này dự kiến sẽ mang lại những đối thủ là Bellucci (v3) và Anderson (v4).

Cũng ở nửa bốc thăm này, nhánh trên dự kiến có các cuộc đấu giữa Simon - Gulbis (v3), trong khi Wawrinka ngự trị ở đây với tư cách là hạt giống số 5. Tay vợt người Thuỵ Sĩ không phải sớm gặp thách thức nhưng dư chấn tâm lý sau vụ bị Kyrgios làm tổn thương là rào cản trong mấy tuần qua.

Người đồng hương của Wawrinka là Federer đang chuẩn bị bước vào một trong những Grand Slam cuối của sự nghiệp.  Nhóm bốc thăm có Federer không có nhiều những đối thủ lớn. Sẽ là Leonardo Mayer (v1), có thể là Baghdatis (v2), Kohlschreiber (v3), Isner (v4), Berdych (TK).

Federer mới đây cho thấy phong độ hoàn hảo bằng việc lần thứ bảy vô địch Cincy Masters cùng lối chơi tấn công được nâng cấp. Sẽ là bất ngờ nếu như Federer không thể góp mặt ở chung kết năm nay.

Còn ở nội dung của nữ, Sharapova có thể gặp Serena Williams từ bán kết. Ở nhánh còn lại quy tụ các hạt giống sừng sỏ như Halep (số 2), Wozniacki (số 4), Kvitova (số 5).

US Open 2015 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 31/8 tới 13/9. Bản quyền truyền hình giải đấu này thuộc Truyền hình Cáp Việt Nam, VTV Cab. Lý Hoàng Nam của Việt Nam cũng sẽ tham dự ở nội dung đơn và đôi nam trẻ, bắt đầu từ cuối tuần thứ nhất của giải. 

Cả nhà vô địch đơn nam và nữ đều nhận hơn 3 triệu USD tiền thưởng - mức thưởng kỷ lục xưa nay.  Đương kim vô địch US Open hiện là Cilic (Croatia).
P.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm