Australian Open còn 5 ngày: Djokovic khát khao lập kỳ công

09/01/2013 19:29 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn 5 ngày nữa là Australian Open 2013 khởi tranh. Giải Grand Slam đầu tiên của năm mới cũng là giải đấu mà Novak Djokovic bảo đó là thách thức lớn với anh nhưng anh đã sẵn sàng đối mặt. 



Novak Djokovic

Nole bước vào Australian Open năm nay với thách thức lớn là 2000 điểm phải bảo vệ vì anh là ĐKVĐ. Năm trước, anh đã vượt qua thách thức tương tự sau trận chung kết dài 5h53’ với Nadal và trước đó là trận bán kết cũng rất căng thẳng với Andy Murray. Năm nay Nadal không còn ở đó để thách thức Nole nhưng Murray và Federer vẫn sẵn sàng chặn bước nhà vô địch. Đấy là chưa kể những nguy cơ tiềm ẩn từ các tay vợt khác . Những người có thể không chơi hay một giải đấu nhưng có thể đánh cực hay trong một hay một vài trận đấu.

Australian Open là giải đấu thành công nhất của Djokovic tính tới thời điểm này. Anh đã đăng quang 3 lần trong 5 năm từ 2008 tới 2012 và đã đánh bại cả Murray, Nadal, Federer. Nole hai lần hạ Federer ở bán kết Australian Open 2008 và 2011, hạ Murray ở bán kết Australian Open 2012 và chung kết Australian Open 2011. Cuối cùng là chiến tích đánh bại Nadal ở chung kết Australian Open 2012.

Nếu bảo vệ thành công vương miện vô địch Australian Open năm nay, tay vợt Serbia sẽ quân bình thành tích 4 lần VĐ giải này của Federer và Agassi nhưng thành tích vô địch Australian Open 3 năm liên tiếp của anh thì không có tay vợt nào khác trong 4 thập niên gần đây làm được. Nole biết thách thức phía trước là rất lớn nhưng anh đã sẵn sàng.

Ngay lúc này tôi cảm thấy rất sẵn sàng và bạn biết rằng Australian Open là giải đấu mà tôi muốn sẵn sàng ở mức cao nhất có thể. Thách thức là rất lớn. Nhưng tôi thích mặt sân cứng, thích điều kiện thi đấu ở Australian Open và dĩ nhiên tôi đến Melbourne để bảo vệ vương miện. Tôi kỳ vọng rất nhiều ở bản thân mình nhưng biết rõ rằng đây là giải đấu rất khó khăn vì ngày nay tennis có tính cạnh tranh rất cao. Năm trước Murray đã giành chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp và anh ấy cũng là ứng viên vô địch ở Australian Open năm nay”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm