Zidane xứng đáng là 'dị nhân' của thế giới bóng đá

18/08/2017 06:24 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trong những huyền thoại trên sân cỏ, giờ đây Zinedine Zidane tiếp tục thể hiện ông sinh ra để tạo nên những điều kỳ diệu cho bóng đá. Zizou là một dị nhân thực sự.

1. Một trong những điểm nổi bật khi nhắc đến Real Madrid là thói vung tay quá trán ở những kỳ chuyển nhượng. Các đời chủ tịch Real, đặc biệt là Florentino Perez, luôn chiêu mộ những bản hợp đồng đắt giá.

Mua ngôi sao cũng là một niềm tự hào của Real trong quá khứ. Các HLV gần đây khi đến Bernabeu luôn được tặng cho những thương vụ đình đám.

Manuel Pellegrini có Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, Xabi Alonso. Jose Mourinho là Mesut Oezil, Sami Khedira, Angel Di Maria, Fabio Coentrao, Luka Modric. Carlo Ancelotti có Gareth Bale, Isco, Toni Kroos và James Rodriguez. Rafa Benitez được tặng cho Mateo Kovacic, Danilo, Casemiro (mua lại sau 2 tuần bán cho Porto).

Còn Zidane? Alvaro Morata. Nhưng Morata không phải yêu cầu của Zidane. Đơn giản là Perez muốn đưa Morata trở lại Bernabeu, vì chất La Fabrica (trưởng thành từ chính đội trẻ Real) của anh.

HỌ ĐÃ NÓI, Zidane: 'Thẻ đỏ với Ronaldo là quá nặng'. Valverde: 'Real có hàng tiền vệ quá mạnh'

HỌ ĐÃ NÓI, Zidane: 'Thẻ đỏ với Ronaldo là quá nặng'. Valverde: 'Real có hàng tiền vệ quá mạnh'

HLV Zinedine Zidane khẳng định sẽ kháng cáo tấm thẻ đỏ Ronaldo. Trong khi đó, Ernesto Valverde thừa nhận khả năng cao Real Madrid sẽ giành được Siêu Cúp TBN.

Zidane không đòi hỏi bất kỳ một hợp đồng chất lượng nào. Những nhân tố mà ông sử dụng đều kế thừa từ các triều đại trước, và bổ sung những cầu thủ trẻ theo chính sách thể thao mới mà Chủ tịch Perez theo đuổi.

2. Ở thành phố Milan ngày 28/5/2016, chưa đầy nửa năm sau khi lên thay Rafa Benitez, Zidane dẫn Real Madrid giành Champions League 2015-16.

Giờ đây, tròn 19 tháng kể từ ngày bước vào con đường của một HLV chuyên nghiệp, Zizou vừa cùng Real nâng cao danh hiệu thứ 7.

Vâng, Real cùng Zidane đã giành 7 trong số 9 danh hiệu có thể, chỉ sau 147 trận đấu chính thức. Trong đó bao gồm kỳ tích 2 Champions League liên tiếp. Đồng thời, mùa 2016-17 là cú đúp Champions League và La Liga - thành tích mà 59 năm mới tái hiện cùng Real.

Zidane, với 7 danh hiệu, đã cân bằng thành tích của HLV huyền thoại Del Bosque ở Madrid. Del Bosque cần 4 năm để có 7 danh hiệu, trong khi Zizou chỉ là một năm rưỡi.

Nhìn ra thế giới, Sir Alex Ferguson cần đến 90 tháng ngồi ghế thuyền trưởng Man United để có 7 danh hiệu. HLV Arsene Wenger giành được danh hiệu thứ 7 sau 70 tháng chỉ đạo Arsenal. Ancelotti ở Milan là 69 tháng. Pep Guardiola là Luis Enrique cùng 21 tháng.

Cuối năm nay, nếu Real giành Cúp thế giới các CLB, Zidane sẽ bằng số danh hiệu của HLV Molowny. Kỷ lục 14 chiếc Cúp của HLV Miguel Munoz là câu chuyện thuộc về tương lai.

3. “Zizou es de otro planeta” (tạm dịch: Zizou đến từ hành tinh khác), đó là thông điệp đang được truyền tải trong nội bộ Real Madrid.

Ở trung tâm huấn luyện Valdebebas, người ta vẫn nhớ về câu chuyện giữa Zizou với TGĐ Jose Angel Sanchez, diễn ra sau danh hiệu Champions League 2016. TGĐ Sanchez bảo rằng CLB cho phép Zizou tự chọn cho mình một món quà. Ông chọn Pogba mà không đắn đo.

Nhưng khi Juventus và Mino Raiola - đại diện của Pogba, đòi hỏi những chi phí quá cao, chính Zidane yêu cầu Real hủy đàm phán. Ông bảo rằng Pogba là cầu thủ giỏi, nhưng phải giữ mức giá hợp lý. Real rút lui, và Man United phải mua Pogba với giá 120 triệu euro (105 triệu trả ngay).

Đầy ắp vinh quang, tiết kiệm tối đa chi phí mua sắm, Zidane đích thực là HLV mà Perez mong đợi. Zizou là một dị nhân thực sự của bóng đá thế giới, chứ không riêng lịch sử Real.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm