Zidane và Real Madrid: Mở kỉ nguyên Castilla hay vẫn là thời của Galaticos

24/07/2016 14:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chắc chắn, Chủ tịch Florentino Perez không sớm hài lòng với Undecima (chức vô địch Champions League thứ 11 trong lịch sử Real Madrid), và nhiệm vụ của Zidane phải là tạo ra một kỉ nguyên thống trị như Barcelona đang làm hiện tại.

Dải thiên hà được nhớ nhất ở giai đoạn 2000-2002, với hai chức vô địch Champions League, mà đỉnh cao là cú vô lê của Zidane vào lưới Leverkusen ở mùa bóng 2002. Sau này, thêm hai danh hiệu Champions League nữa gắn liền với cái tên Ronaldo, Gareth Bale và một lần nữa là huyền thoại người Pháp.

Nhưng sự thật, họ bị bỏ rơi ở La Liga một cách không thương tiếc, vì các đối thủ khác nhau, từ Valencia, Barcelona cho đến Atletico Madrid. Nghĩa là Dải thiên hà thiếu một nền tảng có tính xuyên suốt để duy trì sự thành công trên tất cả các mặt trận, hay tạo ra một kỉ nguyên thật sự nào đó có tên Real Madrid, như chính đại kình địch xứ Catalunya đã tạo ra từ năm 2008.

Tìm hạt nhân cho Zidane

“Zidane còn hợp đồng đến năm 2018, và cậu ấy là người lý tưởng cho vị trí HLV ở Real Madrid”, Chủ tịch Perez khẳng định sau khi Real Madrid giành Undecima. Lời cam kết từ một người ít giữ lời nhất, không phải là sự bảo đảm cho một công việc có tính lâu dài. Tự thân Zidane hiểu được những thách thức mình sẽ phải đối mặt ở mùa bóng mới, xa hơn là một tương lai dài hạn cho đội bóng Hoàng gia. Sứ mệnh là tạo ra một triết lý nào đó, có thể giống như chiến lược Zidane và Pavon trước kia do ông Perez khởi xướng, nhưng bị chết yểu vì sự thiếu kiên nhẫn của chính mình.

Real Madrid đang mang trong mình sự trái ngược kì lạ, là một trong những đại diện của bóng đá tấn công, nhưng đúng 10 năm qua, họ được xây dựng và tiếp nối bằng những HLV có triết lý phòng ngự. Từ Capello, Schuster, Luxemburgo, Juande Ramos, Jose Mourinho, Rafa Benitez, và có thể nói một phần nữa từ Zidane. Ngoại trừ HLV Ancelotti, Manuel Pellgrini hai người có hơi hướm tấn công, thì hầu như đội bóng Hoàng gia được phát triển trên nền tảng phòng ngự. Cũng chỉ trong khoảng chừng đấy thời gian, tròn 10 người thay nhau dẫn dắt đội bóng này, và rất khó để nói, Dải thiên hà đã thành công về việc tạo ảnh hưởng lên bóng đá thế giới về mặt triết lý, dù sự tác động về hình ảnh và thương mại là quá lớn.

Những hạt nhân cơ bản và được dẫn dắt bởi một triết lý có tính chủ đạo là thứ mà Real Madrid không có trong nhiều năm qua. Ngoài những ngôi sao được đưa về hàng năm, những HLV đến rồi đi, đội bóng Hoàng gia thiếu một sự ý tưởng chiến thuật làm lõi, cũng như một quy tắc bóng đá cơ bản. “Kinh nghiệm làm HLV của tôi vẫn là những trải nghiệm của một cầu thủ, hiểu rõ bóng đá thế nào, hiều vai trò của thủ là thế nào. Tôi chỉ có thể mang tới đội bóng này tinh thần và sự tập luyện”, huyền thoại người Pháp vẫn đang dò dẫm trên con đường trở thành một chiến lược gia đích thực. Vì thế, tạo ra bản sắc và thay đổi diện mạo Real Madrid là thử thách quá lớn với Zidane.


Zidane cần tìm những hạt nhân mới cho đội hình của mình

Hãy điểm những cái tên sau: Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo là những cầu thủ hạt nhân của Real 5 năm qua. Ngoại trừ Bale, những người còn lại nằm trong chuỗi triết lý phòng ngự phản công mà Jose Mourinho đã gây dựng cho Dải thiên hà từ năm 2011. Và có thể nói, Jose Mourinho là người tạo ra dấu ấn rõ nhất, với di sản để lại đủ để tạo ra đội bóng đăng quang Champions League đến hai lần trong 3 mùa bóng qua. Dù ở mùa vừa rồi, những gì còn sót lại của Người đặc biệt là rất ít, vì chiến công của Zidane dựa trên sự sửa chữa và điều chỉnh chiến thuật mà HLV Rafa Benitez đã tạo ra nửa mùa bóng trước, sau khi tiếp nhận thành quả từ tay Ancelotti.

So sánh với Barcelona, đội bóng đã nổi lên hình mẫu đáng học hỏi nhất thế giới từ năm 2008. Pep Guardiola đưa một đội bóng, vốn được gọi là gã không lồ có đôi chân bằng đất sét trước đó, trở thành đội bóng toàn diện và đi trước tương lai từ năm 2008. Triết lý tiki taka, hay như cách ông tư duy là kiểm soát bóng, kiểm soát không gian chơi bóng, kiểm soát đối thủ, kiểm soát cả đồng đội là thứ bóng đá hoàn hảo cả phòng ngự lẫn tấn công. HLV 45 tuổi này còn đặt ra một tiêu chuẩn kép cả về bóng đá đẹp, đi kèm với danh hiệu, Barcelona không chỉ lấn lướt ở La Liga, mà còn làm chủ châu Âu một cách xuất sắc. Dù cho HLV Luis Enrique có biến đổi Barcelona theo hướng khác đi, thì nền tảng mà Pep đã tạo dựng vẫn được giữ nguyên với những hạt nhân như Iniesta, Messi, Busquets và Pique.

Và nhiệm vụ của Zidane ở mùa này không gì khác là biến Real Madrid thành một đội bóng như vậy, còn HLV người Pháp phải là một Pep thứ hai, mở ra một kỉ nguyên Galaticos mới ở Bernabeu.

Lật đổ Barcelona mới là số 1

Trong 8 năm qua, Barcelona đã chỉ cho Chủ tịch Florentino Perez thấy một sự thật, chạy đua mua sắm những ngôi sao không phải là cách tốt nhất để tạo ra một kỉ nguyên dài với đội bóng Hoàng gia. Khoảng thời gian mà ông vung tiền “vũ trang” cho đội bóng, Real Madrid giành được 2 Champions League, một La Liga, thì số danh hiệu tương ứng của Barcelona còn nhiều hơn thế, nhờ những người trưởng thành từ La Masia.

Jose Mourinho đã lật đổ đội bóng xứ Catalunya ở La Liga nhưng thất bại ở đấu trường châu Âu, Ancelotti đăng quang ở Champions League nhưng thua liểng xiểng ở La Liga. Mùa vừa rồi, Zidane lên thay Benitez nửa mùa bóng, đã phần nào ở gần với thành công chuẩn: Đánh bại Barcelona ở cả trong nước và đấu trường châu lục.


Đánh bại Barcelona thì Real Madrid mới là số 1

Real Madrid thường không giữ được sự cân bằng ở tất cả các đấu trường như đội bóng xứ Catalunya, cũng không tạo ra được cách chiến thắng theo cách đối thủ của họ đã tạo ra, dù không thua kém về những ngôi sao và chất lượng chơi bóng. Điều đó cho thấy, triết lý chơi bóng nền tảng có tầm quan trọng thế nào với những siêu câu lạc bộ như họ và Barcelona.

“Khi bạn có trong tay những cầu thủ có năng lực và phẩm chất như vậy, bạn phải đạt được những thành quả to lớn”, Zidane nói sau khi đưa Real giành Undecima vào tháng 5 vừa rồi. Nhưng vấn đề là dấu ấn của HLV người Pháp là không nhiều trong chức vô địch này của đội bóng Hoàng gia xét trên khía cạnh một chiến lược gia.

“Tôi không chắc đây có phải là đội bóng của Zidane hay không, và anh ấy liệu có phải là một HLV đúng nghĩa không, ngay cả trong trường hợp, Real Madrid sẽ giành được cả Liga và Champions League mùa này”, kí giả Miguel Delaney hoài nghi về Real Madrid trên tạp chí ESPN.

Zidane không thật sự thuyết phục với nhiều người, nhưng ít nhất khả năng ứng biến theo tình thế của huyền thoại người Pháp là đáng ghi nhận. Và nếu có thể tạo ra được đội ngũ những người trưởng thành từ Castilla như Vazquez, Cavarjal hay Morata, đủ khả năng vô địch Liga trong thời gian dài, đó đã là một thành công lớn của Zidane.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm