Villa đang là người thừa ở Camp Nou

22/12/2012 16:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Messi càng chơi hay bao nhiêu, sự nghi ngờ về phong độ của David Villa càng cao bấy nhiêu. Ở Barca, Villa dường như đang trở thành người thừa. Phải chăng, đó là dấu hiệu cho một cuộc chia tay vào cuối mùa giải?

Một tháng qua, tên của David Villa không hiện lên trên bảng tỷ số. Chân sút 31 tuổi cảm thấy mình đang lạc lõng giữa đoàn tàu chiến thắng xứ Catalunya.

Kể từ khi trở lại thi đấu ở mùa giải năm nay, Villa đã cho thấy những nỗ lực phi thường. Anh quyết chiến đấu, tìm lại vị trí đã đánh mất trong đội hình sau khi bị gãy chân hồi tháng 12 năm ngoái. Tito Vilanova đã trao cơ hội cho Villa, lúc thì đá chính, khi thì vào sân từ băng ghế dự bị. Trận đấu nào, anh cũng nỗ lực để tận dụng những thời cơ dù là nhỏ nhất. Nhưng chỉ tiếc là những cố gắng của Villa lại không mang lại hiệu quả quá cao.

Barca vừa gia hạn hợp đồng với Tello. Pedro và Sanchez vẫn chiếm được niềm tin từ ban huấn luyện. Điều đó càng khiến cho Villa trở nên lạc lõng tại Camp Nou. 31 tuổi, anh muốn cháy hết mình trước thềm World Cup 2014. Nhưng càng hy vọng, cơ hội ra sân của Villa càng ít dần đi. Cá nhân tiền đạo này cũng nhận thức được điều đó và chắc hẳn trong đầu anh đã hình thành ý định cho một phương án ra đi(?).

Villa đến với Barca hồi năm 2009 với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Để có được anh, Barca đã phải mất tới 40 triệu euro trả cho Valencia. Hai mùa bóng đầu tiên, anh chứng minh sự hòa nhập đến tuyệt vời. Nhưng bắt đầu từ mùa trước Villa đã cho thấy những sự bất ổn về mặt phong độ. Thậm chí còn có tin đồn anh sẽ ra đi ngay trước cả thời điểm bị gãy chân trên đất Nhật Bản.

Lúc này, khi Villa đang cảm thấy như một người thừa ở Barca, những tin đồn về tương lai của anh lại nổi lên. Tờ Marca khẳng định Barca đang muốn bán Villa. Khi thời hạn hợp đồng chỉ còn lại 1 năm, số tiền từ 10-15 triệu euro là đủ để giải phóng "El Guaje" khỏi Camp Nou.

Trước đó đã có tin Barca đang xúc tiến kế hoạch gia hạn hợp đồng với Villa. Theo một số phân tích, đây chỉ là hành động giữ chân Villa để bán đi với giá cao nhất có thể. Nhưng khi mà Villa càng ngày càng cho thấy sự sa sút và ít được sử dụng nhiều hơn, rất có thể kế hoạch gia hạn hợp đồng sẽ không còn cần thiết nữa. Barca có thể bán Villa ở một mức phí phù hợp nhất có thể.

Với sự trở lại của Cuenca trong thời gian tới và việc dọn đường chào đón Neymar, mục tiêu mà Barca đang theo đuổi, Villa nhiều khả năng sẽ phải rời Camp Nou trong mùa Hè tới đây. Đó cũng có thể coi là một sự giải thoát cho Villa trong những năm cuối sự nghiệp của chân sút lừng danh này.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm