Toni Kroos đã hóa thân thành nghệ sĩ cùng Real Madrid

19/05/2017 05:57 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có một công việc nhàm chán nhất trên sân cỏ đó là chuyền bóng và chuyền bóng, Xavi dành trọn cả sự nghiệp để biến điều đó trở thành nghệ thuật, và Toni Kroos cũng đang khiến trái bóng trở nên đẹp đẽ hơn theo cách như vậy.

Người ta gọi cựu tiền vệ của Barcelona là bộ não của châu Âu vào năm 2008, thời điểm mà Xavi cho cả thế giới thấy chuyền bóng là một môn nghệ thuật của trí thông minh. Gần một thập kỉ sau, Toni Kroos, người vừa bước sang tuổi 27 vài tuần trước, được truyền thông thân Real Madrid mô tả là triết gia của Dải thiên hà.

Trút bỏ tấm áo khoác đơn điệu

"Toni Kroos là chàng trai tuyệt vời, cậu ấy yêu các trận đấu và cho thấy mình hiểu chúng như thế nào", Pep Guardiola, người luôn dành sự ngưỡng mộ cho những tiền vệ thông minh, đã nói về cậu học trò cũ với sự tiếc nuối vào mùa Hè năm 2014. Sau mùa bóng mà ông đã biến Toni Kroos trở thành một trong những nhà lãnh đạo trứ danh trên sân cỏ, chỉ với những đường chuyền của mình.

Karl Heinz Rummenigge, người đã nuốt lời hứa với Pep Guardiola, và trở thành một trong những người đáng trách nhất của Bayern Munich, bán Toni Kroos tới Real Madrid chỉ với mức giá 24 triệu euro, và chắc hẳn nhìn anh phát triển sự nghiệp rực rỡ ở Bernabeu với một chút khó chịu.

Real Madrid: Sống nhờ Ronaldo, thở nhờ Kroos

Real Madrid: Sống nhờ Ronaldo, thở nhờ Kroos

Real Madrid đang vận hành theo cách nào? Chọn cách hài hước, câu trả lời sẽ là nhờ Ronaldo kéo và Toni Kroos đẩy. Hai trong số những người bền bỉ nhất của đội bóng Hoàng gia mùa bóng này...

Ở Bernabeu, Luka Modric là một trong những cầu thủ thông minh nhất của Zinedine Zidane, nhưng cách chơi của tiền vệ người Croatia luôn khiến người ta phân vân lựa chọn anh giữa một nghệ sĩ và một công nhân với trái bóng. Còn Toni Kroos là khác biệt, người luôn nhìn trận đấu theo cách của một nhà sáng tạo.

Người ta thấy thật khó để Toni Kroos có một pha chuyền bóng lỗi từ đôi chân khéo léo của mình. Anh không phải là người chạy nhanh nhất trên sân, và thật sự là không cần đến tốc độ của đôi chân để trở nên xuất chúng, mà tốc độ tư duy của tiền vệ người Đức mới khiến anh trở nên khác biệt so với phần còn lại. Toni Kroos, luôn điều khiển nhịp độ thi đấu và cuộc chơi ở vị trí hoàn hảo, để trái bóng luôn xuất hiện trong chân mình, và bắt đầu trận đấu theo cách tốt nhất.

Thời còn chơi bóng cho Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, Xavi là một nhà tổ chức đại tài, và khiến cho trái bóng cũng trở nên biết suy nghĩ theo một cách khác thường. Toni Kroos, chơi bóng theo cách đơn giản hơn một chút, với những đường chuyền dễ thấy hơn, nhưng cũng khó để ngăn chặn không kém so với Xavi.

Để trở thành một ông chủ

"Ông ấy có cách nhìn trận đấu giống như tôi, mọi kĩ năng và trình độ chơi bóng của tôi đều do Pep Guardiola mài giũa", Toni Kroos nói về sức ảnh hưởng của HLV người Santpedor với sự nghiệp của mình. Dưới thời Jupp Heynkes, tiền vệ 27 tuổi này chơi bóng theo đúng phong cách Đức, nhanh, mạnh mẽ, và chính xác ở khía cạnh chiến thuật.

Nhưng dưới thời Pep Guardiola, Toni Kroos chơi khoan thai hơn, chậm lại một chút về tốc độ, nhưng nhanh hơn ở tốc độ tư duy, và có độ mở hơn về kĩ thuật. Nghĩa là Toni Kroos được tự do thể hiện tư duy theo nhịp độ trận đấu và kiểm soát nó theo cách của mình.

Dưới thời Zinedine Zidane, tiền vệ người Đức là điều gì đó rất bí ẩn với các đối thủ, anh không chơi bóng theo kiểu nhiều đam mê như Isco, cũng không giàu năng lượng như Luka Modric, và càng không phải là sự mạnh mẽ kiểu Casemiro, nhưng là một trong những người rất khó để nắm bắt với trái bóng trong chân.

Với Zidane, Toni Kroos không chỉ là người tổ chức trận đấu, mà còn trở nên khó lường với những pha băng vào vòng cấm của đối thủ, điều không thường xảy ra dưới màu áo đội tuyển Đức thời gian vừa rồi.

Thứ bóng đá của tiền vệ 27 tuổi này giống như tính cách của người Đức, cực kì chuẩn mực và cân bằng, không quá lạnh lùng, cũng không quá cuồng nhiệt. Đó cũng là cách anh điều khiển trận đấu, luôn tỉnh táo, chính xác và cũng không thiếu tính nhịp điệu. Zidane cần Luka Modric cho sự đột phá, cần Casemiro cho sự cân bằng về chiến thuật, nhưng ông cần cả hai điều đấy ở Toni Kroos, và cũng chỉ có anh mới khiến mọi trận đấu của Real Madrid luôn được tổ chức theo cách giản đơn và hiệu quả nhất.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm