Tiếng nói Barca: Messi ở xứ sở những con số tàng hình

21/03/2012 15:53 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Số học cũng như bóng đá vậy, đó là cuộc chơi của các con số. Nếu trong số học có Fibonacci, có Fermat... thì trong bóng đá, chúng ta có Messi - người dùng những con số để ghi lại những kỉ lục của mình - một số Pi của bóng đá.

Lạc trong thế giới các con số "tàng hình"

Các bạn hãy nhìn kĩ các con số sau: 1, 2, 12, 19, 54, 153, 234..., trông giống như một dãy số toán học nào đấy. Nhưng không, chẳng có tương quan số học nào ở đây cả, chỉ có một mối liên hệ duy nhất giữa chúng, đó chính là Messi. Vì thế nên tôi tạm đặt tên cho nó là "dãy số Messi". Chúng chỉ là một số ít con số trong "dãy số Messi", mà phần lớn trong đấy là các kỉ lục; kỉ lục cá nhân, kỉ lục CLB, kỉ lục giải đấu...



Số bàn thắng của Messi cứ như những con số tàng hình - Ảnh Getty

Trong bóng đá, kỉ lục là những con số, việc thiết lập kỉ lục chính là đi săn tìm những con số. Phá kỉ lục cũ - đó là cuộc săn tìm những con số hữu hình. Nhưng khi phá được những kỉ lục đó rồi, thì cuộc đi săn sẽ trở thành săn tìm những con số "tàng hình". Không ai biết trước là các con số sẽ dừng ở đâu.

Săn tìm những con số "tàng hình"

Chỉ mới hôm qua thôi, những con số trên đều là những con số "tàng hình", nhưng hôm nay, đã bị "nhà số học" Messi giải mã, bắt hiện nguyên hình, từ giờ chúng là của riêng anh. Nhưng Messi cũng chẳng phải giữ chúng lâu, bởi vì anh còn phải đi tìm các con số tàng hình khác, lớn hơn, khó giải mã hơn. Kể từ hôm nay, mỗi trận đấu qua đi, ít nhất sẽ lại có thêm một con số phải hiện hình - một kỉ lục mới được thiết lập.

Trong cái xứ sở của các con số "tàng hình" ấy, Messi không biết đâu là giới hạn của mình. Anh cũng chẳng cần bận tâm tới chúng, anh cứ ra sân, chơi bóng, và các con số cứ thế tự hiện hình, cho đến khi nào đôi chân kia thôi không săn đuổi chúng. Khi ấy, còn xa lắm...

Ghi chú: - Số Pi (π) = 3,14...: một số vô tỉ, số siêu việt, có hàng tỉ số sau dấu "," và không có số cuối cùng.

- Fibonacci - Leonardo Fibonacci (1170 - 1250): Nhà toán học người Ý, nổi tiếng với dãy số Fibonacci - Fermat (Féc-ma)

- Pierre de Fermat (1601 - 1665): Nhà toán học người Pháp, nổi tiếng với Lý thuyết số và định lý lớn Fermat...

- 54: kỉ lục về số bàn thắng Messi ghi trong 1 mùa giải (tính đến bây giờ) -

234: tổng số bàn thằng mà Messi ghi được trong màu áo Barça (tính đến bây giờ)

AZULEO
(azuleo007@gmail.com)

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm