Thêm một cuộc chiến Barca - Real: “El Clasico” vì Neymar

29/12/2012 15:48 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đang lên kế hoạch mang Neymar về Camp Nou trong mùa hè 2014. Thế nhưng, kế hoạch này rất khó thành công, khi Real Madrid cũng vào cuộc đua tranh chữ ký của tài năng người Brazil.

Barca và Real đang tranh giành Neymar

Mới đây, Neymar nhận xét Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đồng thời, cầu thủ người Brazil cũng thể hiện sự ngưỡng mộ về thứ bóng đá mà cặp tiền vệ Iniesta - Xavi thể hiện. Tuy nhiên, những lời tán dương mà Neymar đưa ra không có nghĩa là anh đã chấp nhận đến sân Camp Nou trong tương lai rất gần.

Thực tế, Chủ tịch Sandro Rosell đang có những cuộc đàm phán với Neymar để hy vọng cầu thủ này đồng ý đến Camp Nou sau World Cup 2014. Trong tháng 11/2011, Neymar đã ký hợp đồng với Santos, và thời hạn sẽ kết thúc vào tháng 7/2014. Hiện tại, Barca đang có quá nhiều tài năng trên hàng công, nên Rosell chỉ muốn mang Neymar về để chuẩn bị cho mùa 2014-15.

Theo một số thông tin từ Tây Ban Nha, vị Chủ tịch của Barca đã đề nghị mức lương lên đến 8 triệu euro cho Neymar. Phía Barca tìm kiếm các giải pháp thỏa thuận với Andre Curi, đại diện được ủy thách từ gia đình Neymar, chứ không nói chuyện với Wagner Ribeiro - người đại diện chính thức của tiền đạo 20 tuổi này.

Tuy nhiên, tham vọng của Barca đang gặp rào cản lớn từ Real. Chủ tịch Florentino Perez xem Neymar là một trong những quân bài quan trọng để hoàn thành mục tiêu tái đắc cử nhiệm kỳ mới, nên quyết tâm đưa anh về Bernabeu trong mùa hè 2013. Đó cũng có thể là thời điểm đánh dấu cuộc cách mạng lớn tại Bernabeu.

Việc Real đàm phán chuyển nhượng là điều tốt cho Santos, thay vì để mắt trắng vào tay Barca trong mùa hè 2014. Santos đang là chủ sở hữu lớn nhất của Neymar. Ngoài ra, tập đoàn DIS Esporte cũng kiểm soát đến 40% giá trị chuyển nhượng ngôi sao này. Do vậy, ngay cả khi Santos từ chối, Real vẫn có thể mua lại 40% giá trị mà DIS Esporte nắm giữ. Khi ấy, nếu Santos không gia hạn hợp đồng với Neymar, Real sẽ nắm quyền quyết định tương lai của anh từ sau World Cup 2014.

Để thực hiện mục tiêu, phía Real đánh thẳng vào tâm lý của Neymar. Vài tuần trước, Real đã nhờ Zidane và Ronaldo tác động đến Neymar khi cả ba cùng tham dự một trận đấu từ thiện. Solari, Salgado cùng với Roberto Carlos - đều là cựu cầu thủ Real, cũng khuyên Neymar nên gia nhập Bernabeu. Tiền không phải vấn đề với Real. Điều mà Perez cần làm lúc này là khiến Neymar phải thay đổi suy nghĩ không rời Brazil trước khi World Cup 2014 khởi tranh. Cách đây không lâu, Neymar thừa nhận anh chưa quan tâm nhiều đến việc sang châu Âu trước kỳ World Cup trên sân nhà.

N.H
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm