THĂM DÒ: Ronaldo chỉ đáng bị treo giò 2 trận hay nhiều hơn?

28/01/2015 22:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Như đã biết, Ronaldo đã có một loạt hành động phi thể thao và thể hiện thái độ thách thức người hâm mộ trong trận Real Madrid thắng Cordobar 2-1 ở Liga vừa qua.

Ở hiệp 2 trận đấu này, CR7 đã đá vào chân hậu vệ Edimar của Cordoba và tát vào mặt đồng đội của Edimar là Jose Crespo. Ngay lập tức Ronaldo đã bị truyền thông thế giới chỉ trích gay gắt vì hành động phi thể thao của mình.

Rất nhiều tờ báo thể thao danh tiếng khắp thế giới cùng lên tiếng phê phán hành động khiếm nhã, phi thể thao của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Dù sau đó, CR7 đã lên tiếng xin lỗi cầu thủ Cordoba và người hâm mộ qua Twitter cá nhân nhưng làn sóng chỉ trích Ronaldo vẫn bùng lên dữ dội.


Nhưng với quyết định treo giò chân sút số 1 của Real Madrid chỉ 2 trận, Ronaldo chỉ vắng mặt trong các trận đấu với Sociedad và Sevilla. Anh sẽ trở lại trong trận đấu quan trọng và cực kỳ khó khăn với Atletico Madrid. 

Ngay sau khi có quyết định chính thức về án phạt dành cho CR7, nhà báo Lluis Mascaro của tờ Sport đã bày tỏ quan điểm về quyết định này trong đó nhấn mạnh tiền đạo của Real ít nhất phải bị treo giò 4 trận.

Lí do là vì Ronaldo đã có một loạt các hành động xấu cùng lúc như tát vào mặt Jose Crespo, đá chân Edimar của Ronaldo cũng như hành động đấm người rồi cử chỉ khoe khoang chức vô địch thế giới các CLB khi đang rời sân của anh ra. Và theo quy định của LĐBĐ Tây Ban Nha thì hành vi tấn công đối thủ khi không có bóng (bị treo giò 4-12 trận).

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, án treo giò 2 trận của Ronaldo có hợp lý?


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm