Thách thức của Barca: Mất Tito trong trận “Kinh điển”?

11/01/2013 15:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một thách thức không nhỏ đang chờ đợi Barca: lịch thi đấu lên đến 7 trận chỉ trong 3 tuần sắp tới. Trong cuộc chạy marathon này, có thể bao gồm cả trận “El Clasico” khả năng Barca mất HLV Tito Vilanova là rất lớn, nếu ông đồng ý trải qua 6 tuần điều trị trên đất Mỹ.


Tito rất có thể sẽ vắng mặt trong trận Kinh điển

Tito Vilanova đã sang Mỹ từ hôm 9/1. Cùng có mặt trong hành trình đến New York với Tito có những bác sĩ Maria Socorro Bescos và Jordi Pamies của bệnh viện Vall d’Hebron. Đây là hai thành viên trong đội ngũ điều trị cho Tito. Bệnh viện Vall d’Hebron muốn Tito được kiểm tra kỹ hơn về sức khỏe tại Memorial Sloan-Kettering - trung tâm y tế hàng đầu New York, đặc biệt là vấn đề liên quan đến ung thư.

Tito vắng mặt 6 tuần?

Ở Memorial Sloan-Kettering, Tito không chỉ được tư vấn và kiểm tra sức khỏe, mà những chuyên gia nơi đây còn hướng dẫn ông về cách điều trị bằng bức xạ. Chính các bác sĩ ở bệnh viện Vall d’Hebron đã gợi ý Tito về chuyến điều trị tại Mỹ, với những điều kiện tốt hơn. Đại diện Vall d’Hebron nhấn mạnh, sức khỏe của Tito cần được kiểm tra bởi một bên thứ hai, thay vì chỉ tập trung điều trị ở nhà.

Ban đầu, Tito không muốn đi Mỹ, nhưng sau đó ông buộc phải chấp nhận đề nghị của các bác sĩ, sau khi các thành viên gia đình hối thúc. Bản thân Tito muốn trở về Barcelona ngay trong ngày thứ Bảy, để tham dự trận đấu mà Barca làm khách của Malaga ở vòng cuối cùng lượt đi La Liga. Đây là trận đấu mà chỉ cần giành điểm là Barca sẽ thiết lập kỷ lục mới của giai đoạn lượt đi.

Tuy nhiên, thông tin nội bộ từ Barca cho biết, các quan chức ở Camp Nou không muốn thế. Với các quan chức Barca, sức khỏe của Tito là quan trọng nhất. Vì thế, CLB thể hiện động thái Tito nên chấp nhận toàn bộ các quyết định từ nhóm chuyên gia Mỹ. Trong trường hợp cần phải điều trị tại New York, Barca muốn Tito chấp chấp nhận ở lại Mỹ một thời gian, cùng với gia đình Pep Guardiola.

Dự kiến, nếu đồng ý với quá trình điều trị tại trung tâm y tế Memorial Sloan-Kettering, Tito sẽ phải ở đây trong thời gian là 6 tuần.

Trước mặt là marathon

Chưa đến mức như “Tourmalet”, nhưng trước mặt Barca đang là giai đoạn thi đấu rất nặng nề, với mật độ 3 ngày/trận. Hành trình marathon của Barca mở đầu bằng chuyến hành quân đến Malaga vào cuối tuần này. Đây là thử thách cuối cùng của giai đoạn lượt đi, và cũng là cơ hội để Barca phá kỷ lục điểm số của chính, được lập trong kỷ nguyên Pep Guardiola mùa 2010-11 (52 điểm).

Từ nay đến 23/1, Barca còn hai cuộc chiến khác với Malaga, thuộc tứ kết Cúp Nhà Vua. Trận lượt đi diễn ra tại Camp Nou ngày 16/1, và trận lượt về ở La Rosaleda sau đó một tuần. Xen giữa hai trận đấu tại Cúp Nhà Vua với Malaga là hành trình đến xứ Basque làm khách của Sociedad. Ngày 27/1, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga sẽ còn trận tiếp Osasuna, thuộc vòng 21 La Liga.

Trong trường hợp vượt qua Malaga để vào bán kết, đồng thời Real Madrid cũng đánh bại Valencia, ngày 30/1 sẽ là trận thư hùng giữa hai quyền lực bóng đá lớn nhất Tây Ban Nha. Trận “El Clasico” đầu tiên của năm mới 2013 diễn ra trên sân Bernabeu. Từ mùa giải 2006-07 đến nay, Barca đã có 5 lần ít nhất vào tới bán kết Cúp Nhà Vua, với hai trong số đó họ trở thành những nhà vô địch (một lần khác cũng vào chung kết). Lần duy nhất dừng bước từ vòng 1/16 là mùa 2009-10. Do vậy, khả năng bán kết Cúp Nhà Vua mùa này có “El Clasico” là rất cao.

Nếu không có bất ngờ nào, trong cuộc marathon gồm 7 trận này, Barca sẽ có đến 4 trận phải đá sân khách, cũng có thể xem là một bất lợi không nhỏ với đội bóng xứ Catalunya. Chưa kể, một khi Tito quyết định trải qua 6 tuần điều trị tại New York, chặng đường marathon của Barca sẽ càng thêm chông gai. Tất cả gánh nặng này sẽ đè lên vai Jordi Roura - người trợ lý của Tito.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

5 Trong 6 mùa giải gần nhất, Barca có đến 5 lần ít nhất vào đến bán kết Cúp Nhà Vua. Trong đó, có 2 lần giành Cúp, 1 lần vào chung kết. Riêng mùa 2009-10, Barca chỉ vào đến vòng 1/16.

7 Nếu vào đến bán kết Cúp Nhà Vua, Barca sẽ phải đá tổng cộng 7 trận đấu chỉ trong vòng 3 tuần. Nếu Real cũng vào bán kết, sẽ có “El Clasico” vào ngày 30/1.

6 Phía Barca tiết lộ, đội bóng ủng hộ việc Tito nên điều trị tại Mỹ để có thể dứt điểm căn bệnh. Thời gian điều trị sẽ kéo dài trong khoảng 6 tuần.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm