Sốc! “Liga có dàn xếp tỷ số"!

16/01/2013 07:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Javier Tebas, phó Chủ tịch LFP (BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp, tổ chức điều hành Liga), vừa lên tiếng khẳng định giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha có những trận bị dàn xếp.

Ông Javier Tebas (trái) cho rằng bóng đá TBN bị dàn xếp

Khi mà không ít người hâm mộ cảm thấy nhàm chán vì Liga khép lại cuộc đua giành chức vô địch ngay sau giai đoạn lượt đi thì những quan chức LFP bất ngờ công bố nền bóng đá xứ bò tót không còn trong sạch nữa. Đã có rất nhiều trận đấu gian lận ngay tại Liga, giải đấu cao nhất TBN, và được IFFHS chọn là giải VĐQG mạnh nhất thế giới.

“Chúng tôi tự tin để khẳng định một sự thật rằng, nền bóng đá TBN đã bị dàn xếp rất nhiều trận đấu thời gian qua”, phó Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố trên đài Onda Cero. “Đã có những trận đấu mà chúng tôi nhận thức được mức độ gian lận. Tất nhiên, chúng tôi phải tìm những bằng chứng cụ thể mới có thể đưa ra trước pháp luật”.

Javier Tebas được xem là một trong những quan chức nổi tiếng nhất bóng đá TBN về chống tiêu cực, với nhiều kế hoạch được đánh giá rất cao. Trước đây và hiện tại, Javier Tebas vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực Luật thể thao, song song với vai trò phó Chủ tịch LFP. Ông là người đứng đầu hai công ty luật, Tebas và Coiduras. Ngoài văn phòng chính ở Madrid, các công ty của Javier Tebas còn có văn phòng tại Thụy Sĩ và Argentina.

Dưới sự điều hành của Javier Tebas, LFP kết hợp cùng cơ quan chức năng để thu thập các bằng chứng về những trận đấu bị dàn xếp. Trong vài năm trở lại đây, bóng đá châu Âu liên tục bị phanh phui những trận đấu có dàn xếp, chủ yếu đến từ các thế lực ngầm châu Á. Trong đó, Italia là đất nước làm mạnh tay nhất với dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp.

Năm 2006, cảnh sát Italia từng phanh phui vụ scandal đình đám Calciopoli, đẩy Juventus xuống Serie B và nhiều đội bóng lớn khác cũng lao đao. Mới đây, trước khi EURO 2012 diễn ra, cảnh sát Italia cũng đã mở cuộc điều tra trên diện rộng giới cầu thủ và các đội bóng Italia, đồng thời truy nã quốc tế một công dân Singapore đứng sau lưng làm đạo diễn.

Ông Javier Tebas nhấn mạnh, không loại trừ khả năng bóng đá TBN cũng sẽ trải qua cuộc đại phẫu như Italia từng làm: “Chúng tôi đang nỗ lực để phanh phui gian lận. Đối với tôi, đây là một vụ bê bối lớn, và chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì, như Italia từng làm.

Liên quan đến tranh cãi về việc Barca và Real “hút máu” các CLB khác, thông qua bản quyền truyền hình, ông Javier Tebas bác bỏ vấn đề này. Theo Javier Tebas, Barca và Real “chỉ” nhận 130 triệu euro, thay vì 140 triệu như thông tin. Bởi vì, có 5 triệu được LFP giữ lại trong quỹ, và 5 triệu khác nộp vào quỹ của G-30 - nhóm CLB Liga và Segunda có mức lương cầu thủ trung bình năm từ 500.000 euro/người trở lên.

N.H
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm