Ronaldo ra tuyên bố đầy bất ngờ trước ngày hầu tòa

23/06/2017 13:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều vướng phải bê bối trốn thuế. Nhưng cách giải quyết vấn đề của hai ngôi sao này hoàn toàn khác nhau.

Ronaldo đang vướng phải cáo buộc trốn 14,7 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn từ năm 2011-2014. Nhiều nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha cho rằng Ronaldo sẽ nộp trước tiền phạt thuế để tránh gặp rắc rối với pháp luật Tây Ban Nha. Trước anh, Lionel Messi đã làm điều tương tự và được hưởng án treo.

Chú thích ảnh
Ronaldo hiện đang tập luyện với đội tuyển Bồ Đào Nha để thi đấu ở Confedarations Cup

Tuy nhiên, Gestifute- công ty đại diện của Ronaldo- mới đây gây bất ngờ với tuyên bố CR7 sẽ không nhượng bộ trong cuộc chiến pháp lý này. Trong tuyên bố gửi tới hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha, Gestifute khẳng định Ronaldo sẽ đấu tranh tới cùng.

Vào ngày 31/7 tới, Ronaldo sẽ phải có mặt tại tòa án số 1 ở thành phố Pozuelo de Alarcon, ngoại ô Tây Ban Nha để thẩm vấn phục vụ công tác điều tra. Chân sút 32 tuổi quyết sẽ chứng minh sự trong sạch của mình trước tòa.

Florentino Perez:  'Không thể có chuyện Cristiano Ronaldo rời Real Madrid'

Florentino Perez: 'Không thể có chuyện Cristiano Ronaldo rời Real Madrid'

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez thừa nhận ông muốn nói chuyện với Cristiano Ronaldo sau khi Confederations Cup kết thúc. Ở thời điểm này, ông khẳng định "khả năng Ronaldo rời Bernabeu là không thể"...

Nếu thất bại, Ronaldo có thể nộp phạt lên tới 40 triệu euro. Chưa kể, CR7 còn đối mặt với án tù.

Bê bối trốn thuế không chỉ ảnh hưởng tới danh tiếng của Ronaldo mà còn khiến tương lai của anh ở Real trở nên u ám. Ronaldo cảm thấy không vui khi và có ý định rời Bernabeu. Chủ tịch Florentino Perez đã phải đích thân thuyết phục Ronaldo. Real cũng sẵn sàng thay Ronaldo chi trả khoản nợ thuế để giữ chân ngôi sao Bồ Đào Nha.

Ronaldo ôm chầm Sir Alex sau khi vô địch Champions League

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm