Ronaldo: ‘Nhiều người không muốn tôi ra sân trận này’

24/04/2014 09:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Cristiano Ronaldo đã gạt bỏ mọi lo lắng về chấn thương để trở lại sân cỏ trong trận lượt đi bán kết Champions League gặp Bayern Munich trên sân nhà Bernabeu.

Trước đó, Ronaldo không thể cùng Real ra sân trong 4 trận cầu bởi chấn thương. Và anh tỏ ra khá lo lắng khi xỏ giày trở lại lần đầu tiên trong 3 tuần.

“Một số thành viên trong đội không muốn tôi ra sân trận này nhưng một số thì có. Tôi cảm thấy ổn và sẵn sàng cho những trận cầu sắp tới”.

Về chiến thắng với cách biệt 1 bàn trước Bayern, Ronaldo nói: “Kết quả thế là tốt. Chúng tôi đã có được lợi thế và tuần tới nếu chúng tôi ghi bàn, sẽ khó cho Bayern trên đường giành vé vào chung kết”.


Bale vào sân thay cho Ronaldo ở phút thứ 74 của trận đấu

Trong trận đấu, Ronaldo tham gia vào đa số những đợt tấn công của Real, khiến thủ thành Manuel Neuer phải làm việc rất vất vả. Tuy nhiên, thời gian dài ngồi ngoài với chấn thương cũng tác động rõ rệt lên đôi chân của Ronaldo. Anh bỏ lỡ một cơ hội làm bàn ở hiệp 1, từ chối tham gia một pha đá phạt trực tiếp ở góc rất phù hợp với những cú sút của anh.

Phát biểu tại phòng họp báo, HLV Carlo Ancelotti cũng hết lời ca ngợi màn trình diễn của Ronaldo. “Chúng tôi đã quyết định để cậu ấy ra sân vào những phút chót trước giờ thi đấu. Chúng tôi không muốn mạo hiểm đánh cược với chấn thương. Ronaldo đã chơi hay, nỗ lực làm tốt công việc của mình và hỗ trợ cả phòng ngự. Cậu ấy chưa  có 100% phong độ nhưng đã hy sinh rất nhiều đêm nay”.

Ronaldo hiện đang nắm giữ kỷ lục 14 bàn thắng tại Champions League mùa này. Cơ hội thiết lập một kỷ lục mới đang mở rộng với Ronaldo khi tuần tới, họ hành quân tới thánh địa của Bayern.

Pha bỏ lỡ của Ronaldo:


K.Đ
Theo As

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm