Real Madrid: Vắng Toni Kroos mới nguy

10/11/2016 07:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid chuẩn bị bước vào chặng Tourmalet đầu tiên của mùa giải theo cách tệ nhất có thể khi họ sẽ không có sự phục vụ của Toni Kroos trong vòng 2 tháng tới.

Tiền vệ người Đức dính chấn thương nặng sau trận thắng Leganes 3-0 hồi cuối tuần và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tuần. “Sau những cuộc kiểm tra tại Đức cho Toni Kroos, dưới sự giám sát của các nhân viên y tế Real, cầu thủ này được chẩn đoán bị rạn xương ngón chân thứ năm bên phải”, Real thông báo.

Đón Tourmalet theo cách tệ nhất có thể

Sau kỳ nghỉ dành cho ĐTQG, Real sẽ trải qua một cuộc hành xác thật sự với những trận đấu khó khăn với Atletico (sân khách), Sporting Lisbon (sân khách), Barca (sân khách) và Dortmund (sân nhà) chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày. Vì vậy, chấn thương của Kroos càng khiến Zinedine Zidane đau đầu bởi ai cũng biết tiền vệ người Đức quan trọng thế nào với Real Madrid. Đó là chưa kể Casemiro và Luka Modric chỉ đang trong giai đoạn phục hồi và chưa chắc có thể lực tốt nhất cho chặng Tourmalet.

Kroos kiểm soát bóng tuyệt vời, chuyền ngắn lẫn chuyền dài chính xác, cực kỳ điềm tĩnh và đặc biệt là chống chọi với sức ép tốt. Cần nhấn mạnh phẩm chất cuối cùng của Kroos bởi cả 4 đối thủ sắp tới của Real (Barca, Atletico, Dortmund và Sporting Lisbon) đều có khả năng gây sức ép cực tốt, thứ từng khiến Rafa Benitez và chính Zidane gặp nhiều khó khăn khi xây dựng lối chơi.

Kroos chính là giải pháp tốt nhất để Real có thể chống chọi với sức ép bởi khả năng chạm bóng bước một đỉnh cao, cảm giác về vị trí tốt, xoay xở cực khéo. Luka Modric cũng có khả năng làm giảm sức ép lên Real (nhưng chủ yếu nhờ khả năng kiểm soát bóng và qua người), nhưng rõ ràng để một mình tiền vệ người Croatia gánh vác nhiệm vụ này ở tuyến giữa là quá mạo hiểm.

Mất Toni Kroos, Real không còn tiền vệ nào có thể đóng vai trò tương tự cầu thủ người Đức. Isco và James Rodriguez không thể đá tiền vệ trung tâm, Danilo chưa từng đá ở vị trí này trong khi Sergio Ramos đã được thử nghiệm bất thành trước Juventus.

Lãng phí như Real: 80 triệu euro chỉ để đánh bóng ghế dự bị

Lãng phí như Real: 80 triệu euro chỉ để đánh bóng ghế dự bị

Những ngày tháng của James Rodriguez đang trôi qua một cách ảm đạm, khi anh liên tục ngồi trên ghế dự bị và nhận thấy vai trò của mình ở Real Madrid ngày càng mờ nhạt.


Real sẽ đá thế nào?

Cho tới khi Casemiro hoàn toàn bình phục, Zidane sẽ có 3 sự lựa chọn cho tuyến giữa từ các tiền vệ còn lại gồm Modric, Isco, James, Kovacic, Vazquez và Asensio.

1. Sự lựa chọn logic nhất sẽ gồm Modric, Kovacic và Isco. Trong đó, Modric và Kovacic đóng vai trò cặp tiền vệ trung tâm (double-pivot), còn Isco đá ngay phía trên trong vai trò của một "số 10". Ưu điểm của sơ đồ này là Isco sẽ có sự tự do cần thiết để phát huy khả năng làm bóng của anh.

2. Mới mẻ hơn với Vazquez, Modric, và Kovacic. Trong đó, Modric đá thấp nhất ở tuyến giữa 3 người, Vazquez đá lệch phải còn Kovacic lệch trái. Sự mới mẻ trong sơ đồ này sẽ nằm ở cách chơi của Vazquez, vốn là một cầu thủ chạy cánh.

3. Siêu tấn công với Modric, Isco, James. Sau khi đã thử nghiệm Alvaro Morata đá bên cạnh bộ ba Benzema-Bale-Ronaldo vào cùng thời điểm, có lẽ đây là sự lựa chọn ít xảy ra nhất trong số 3 khả năng. Trong đó, Modric là tiền vệ phòng ngự duy nhất, trong khi 2 tiền vệ còn lại là Isco, James thiên về tấn công. Nếu Real đá với đội hình này, họ sẽ rất thiếu cân bằng khi quá thiên về tấn công.

Trong cuộc khảo sát của Marca, có tới 52% trong số 8.500 độc giả được hỏi lựa chọn phương án gồm Modric-Kovacic-Isco ở tuyến giữa, 30% lựa chọn Modric-James-Isco, và chỉ có 18% chấp nhận phương án Vazquez-Modric-Kovacic.

Ngoài ra, Real Madrid cũng có thể đá 4-4-2 với cặp tiền vệ trung tâm Kovacic-Modric, hai tiền vệ cánh là Isco (trái) và Bale (phải), còn phía trên là cặp tiền đạo Ronaldo-Morata/Benzema. Trong sơ đồ này, Bale sẽ đá linh hoạt tùy trường hợp, khi anh có thể dâng cao để Real đá 4-4-3, hoặc lùi xuống trong sơ đồ 4-4-2.

* Clip Real 3-0 Leganes:


Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm