Real Madrid: Mou chủ động “cầu hòa” với Ramos

23/12/2012 11:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một số cầu thủ Real Madrid đang tìm cách "đá" Jose Mourinho khỏi Bernabeu. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều thông tin cho thấy rõ điều này. Để công việc của mình được suôn sẻ cho đến khi mùa giải kết thúc, Mou đành chủ động tiến hành thỏa hiệp.

Mou đã tìm thấy sự thỏa hiệp với Ramos

Mọi rắc rối nội bộ ở Bernabeu thời gian qua đều có đầu mối duy nhất là Mourinho. Mặc dù bản thân ông không trực tiếp gây ra sóng gió, nhưng những câu chuyện về mâu thuẫn nội bộ luôn dẫn đến Mou. Trong mối quan hệ của Mou với BLĐ và các cầu thủ luôn tồn tại nhiều vấn đề. Từ đầu mùa, việc “trên bảo dưới không nghe” đã nhiều lần xuất hiện trong phòng thay đồ Real.

Từ bữa sáng với Perez...

Hồi đầu tuần, Real đã tổ chức bữa tiệc Giáng sinh sớm dành cho cả các cầu thủ bóng đá lẫn bóng rổ. Một điểm nổi bật trong bữa tiệc quan trọng nhất trong năm là lời cam kết mà Chủ tịch Florentino Perez đưa ra về tương lai của Mourinho. Perez đã nhắc lại rằng Mou là một HLV hàng đầu thế giới, và hai bên tôn trọng hợp đồng đã ký.

Hôm thứ Tư vừa qua, Perez gọi Mou đến văn phòng để tiếp tục nói về sự đảm bảo dành cho chiếc ghế mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang ngồi. Cuộc gặp này không có bất kỳ ai chứng kiến, kể cả đại diện Jorge Mendes của Mou, hay TGĐ Jose Angel Sanchez. Cuộc nói chuyện riêng giữa Perez với Mou kéo dài trong khoảng 60 phút. Sau đó, HLV thủ môn Silvino Louro tiết lộ Perez lặp lại cam kết Mou ở lại ít nhất đến hết mùa giải,

Như để Mou thêm yên tâm để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải, Perez chủ động mời vị HLV 49 tuổi này ăn sáng vào lúc 8h hôm 20/12 vừa qua. Một số nhân chứng cho biết, bữa ăn sáng diễn ra với bầu không khí vui vẻ. Trong suốt thời gian ấy, Perez chỉ nhắc lại yêu cầu đối với Mou là mang về cho Real danh hiệu Champions League cũng như Cúp Nhà Vua.

Cam kết của Perez mở ra tín hiệu tích cực cho nội bộ Real, và các cầu thủ sẽ phải bỏ cái tôi sang một bên để cùng hướng về mục tiêu chung với Mou.

... đến thỏa hiệp cùng Ramos

Sự hậu thuẫn của Perez là rất quan trọng, nhưng thực tế chưa đủ. Để công việc thực sự diễn ra suôn sẻ, Mou phải tìm lại tiếng nói chung với cầu thủ. Đó là lý do vì sao Mou chủ động gọi Ramos lên phòng riêng ở trung tâm Valdebebas, trong buổi tập cuối cùng trước khi Real lên đường đến làm khách ở La Rosaleda (đá rạng sáng nay). Tất nhiên, Ramos đã rất vui vẻ tiếp chuyện.

Trong phòng thay đồ Bernabeu, Ramos là người có ảnh hưởng lớn thứ hai sau đội trưởng Casillas. Thông tin từ truyền thông Madrid cho rằng, hậu vệ 25 tuổi người Sevilla là nhân tố chính gây nên những rắc rối chống lại Mou. Trong giai đoạn đầu mùa, Mou từng tìm cách “trấn áp” ảnh hưởng của Ramos, và kết quả là ông chịu phản ứng ngược, để rồi không còn kiểm soát hoàn toàn chuyện nội bộ Real. Những tin nội bộ ở Bernabeu liên tục bị rò rỉ, và Mou bị chính cầu thủ của mình “đá” sau lưng.

Việc Mou chủ động thỏa hiệp với Ramos cho thấy ông cảm nhận được những bất lợi thuộc về mình. Suốt chiều dài sự nghiệp cầm quân, Mou thường thể hiện được quyền lực và tính kỷ luật riêng, nhưng lần này thì ông phải xuống nước. Tình hình ở Bernabeu quá phức tạp, khi giữa các cầu thủ là những bè phái đi xa hơn những gì Mou có thể hình dung. Ý tưởng đẩy nhóm cầu thủ người Bồ lên trở thành thế lực lớn nhất phòng thay đồ Bernabeu nhanh chóng thất bại.

Khi hòa bình với Ramos được lặp lại, Mou có thể yên tâm về chuyện nội bộ. Ramos sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh và tinh thần, đồng thời không để xảy ra những rắc rối bên ngoài sân cỏ. Khi Ramos đã chơi bằng tất cả khả năng, một số người khác, đặc biệt là Oezil, cũng không có lý do gì để xao nhãng. Nói tóm lại, Ramos (chứ không phải Casillas) là chìa khóa để giải quyết tất cả những vấn đề nội bộ.

Bây giờ thì Mou đã có thể kê cao gối để nghỉ ngơi, và chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng từ đầu năm mới 2013.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

1 Chỉ một lần duy nhất Ramos vắng mặt trận đấu quan trọng của Real là khi tiếp Man City ở vòng bảng Champions League, sau những bất đồng giữa anh với HLV Mourinho.

1.504 Cho đến trước khi bước vào trận đấu với Malaga, Ramos là cầu thủ đá nhiều phút nhất cho Real ở La Liga, với tổng cộng 1.504 phút. Trong đội hình Real, chỉ có thủ môn Casillas là thi đấu với số phút tương tự.

162 Ramos là hậu vệ thực hiện thành công nhiều pha thu hồi bóng nhất trong đội hình Real ở La Liga, với 162 lần. Ngoài ra, Ramos còn tham gia vào 1.001 đường chuyền.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm