Quà sinh nhật cho Benzema?

20/12/2014 13:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, 19/12, Karim Benzema chính thức bước sang tuổi 27. Tiền đạo người Pháp rất muốn đánh dấu sự kiện này bằng một bàn thắng trong trận chung kết Cúp thế giới các CLB.

Benzema đóng góp một bàn trong chiến thắng 4-0 trước Cruz Azul ở trận bán kết. Anh cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu này. Với pha lập công ấy, Benzema có 14 bàn cho Real trong 23 trận ra sân. Anh đang là chân sút tốt thứ 2 của Real Madrid, sau Cristiano Ronaldo. Bên cạnh đó, Benzema cũng đã có 10 đường kiến tạo trong chuỗi trận này.

Nhờ những con số ấn tượng này, Benzema vượt qua huyền thoại Pahino của Real Madrid trong top những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử. Anh đã có 125 bàn sau 258 trận ra sân. Hiện anh còn kém Hierro 2 bàn thắng nữa.

Hiệu suất ghi bàn trong mùa 2014-15 của Benzema là 0,6 bàn/trận, xếp trên hiệu suất trung bình của cả đội (0,48 bàn/trận).  Nhưng xét một cách tổng thể, mùa giải này chưa thể coi là hoàn hảo với Benzema. Anh im lặng trong các trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha và châu Âu. Anh bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn trong trận derby Madrid.

Khi những tiếng la ó hướng về Benzema ngày một nhiều, ông Carlo Ancelotti buộc phải để Benzema ngồi dự bị trong hai trận đấu với Elche (Liga) và Lodogorets (Champions League). Đó cũng là thời điểm tiền đạo người Pháp thay đổi. Anh chơi tốt hơn qua từng trận đấu, hiệu quả và bùng nổ hơn.

Tính từ hai trận đấu phải ngồi dự bị đó, Benzema đã ghi tới 12 bàn sau 14 trận cho Real. Chỉ có Cornella và Celta Vigo là Benzema không để lại dấu ấn rõ rệt trên hàng công của Real Madrid. Với những gì làm được, Benzema được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bình chọn là cầu thủ hay nhất trong tháng 10.

Ông Ancelotti ghi nhận những đóng góp của Benzema và luôn trao cho anh cơ hội vào sân. Tiền đạo người Pháp là cầu thủ thứ 3 của Real Madrid có số phút ra sân nhiều nhất (1.829 phút), chỉ sau Cristiano Ronaldo và Toni Kroos.

Sự thay đổi tích cực của Benzema không đơn thuần vì anh chịu hy sinh vì đồng đội. Đó còn là cách anh phản ứng với động lực và tinh thần làm việc mới. Benzema là một trong số những cầu thủ đến sân tập sớm nhất. Anh cũng luôn có mặt trong phòng tập thể lực khi có thời gian rảnh rỗi. “Tôi muốn giữ được phom và phong độ, đặc biệt với đôi chân của mình”, Benzema nói. Anh không muốn chỉ cải thiện được thể trạng mà còn muốn thay đổi thái độ, mục đích. Từ đầu mùa, Benzema đã dứt điểm 42 lần và cứ 3 cú sút, anh lại có một bàn thắng. Nếu cứ duy trì được hiệu suất ấy, anh có thể kết thúc mùa bóng này với 34 bàn ở mọi đấu trường, qua đó vượt qua thành tích tốt nhất là 32 bàn ở mùa 2011-12.

Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn ở trận đấu đêm nay, Benzema rất muốn ghi bàn để đánh dấu sự kiện anh 27 tuổi. Các đồng đội cũng hiểu điều đó, họ muốn Real phải thắng San Lorenzo. Đó cũng là món quà ý nghĩa nhất để dành tặng sinh nhật anh.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm