Pepe nghỉ một tháng: Xin lỗi, Mourinho quá “đen”!

04/01/2013 12:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho sẽ bắt đầu năm 2013 mà không có Pepe. Việc hậu vệ người Bồ Đào Nha phải nghỉ tới 4 tuần được dự đoán sẽ mang lại những hệ quả cực xấu cho Real Madrid không chỉ ở bên trong mà còn ngoài sân cỏ.

Những tin tức trong ngày đầu năm mới thực sự không hề dễ chịu đối với Real Madrid. Hôm 2/1, BLĐ Real xác nhận Pepe sẽ phải lên bàn mổ. Trung vệ người Bồ Đào Nha trở về quê nhà để phẫu thuật chấn thương mắt cá. Các chuyên gia y tế khẳng định Pepe sẽ phải nghỉ ít nhất một tháng. Điều đó có nghĩa, nếu hồi phục đúng tiến độ, anh có thể kịp trở lại trong trận đấu ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, khi Real tiếp M.U. Còn nếu trường hợp xấu xảy ra, đó sẽ là một tổn thất cực lớn cho đội bóng của Jose Mourinho.

Pepe nghỉ thi đấu và đây sẽ là cơ hội cho Varane cũng như Carvalho. Nhưng chắc chắn, đây không phải là 2 sự lựa chọn mang lại cho Mourinho sự an tâm cao nhất. Trong bối cảnh Ramos chơi ngày càng bất ổn (luôn mắc lỗi vị trí và thường xuyên bị đánh bại trong những tình huống bóng bổng), sự non nớt của Varane hay chậm chạp do tuổi tác của Carvalho không thể bù đắp được những khiếm khuyết của Ramos. Cũng may cho Mourinho là cuộc chiến ở Liga đã an bài quá sớm (Mou thừa nhận đã đầu hàng Barca) nên trận chiến quan trọng nhất trong tháng một sẽ là khi họ tiếp Celta Vigo trong trận lượt về vòng 1/8 cúp Nhà Vua. Lượt đi Real đã thua 1-2 và họ buộc phải chiến thắng mới có thể cụ thể hóa tham vọng ở sân chơi này.

Thực ra, Pepe đã dính chấn thương từ gần một tháng trước. Tuy nhiên, do sự thiếu ổn định ở hàng thủ, trung vệ người Bồ đã quyết định không nghỉ thi đấu. Hai trận đấu liên tiếp gần đây, Pepe đã ra sân chơi bóng trong tình trạng mắt cá luôn nhói đau. Đó là một sự hy sinh đáng được ghi nhận và dù Real không có được thành quả tốt nhất (hiện đã kém Barca tới 16 điểm) nhưng những nỗ lực của Pepe mang lại động lực và ý chí chiến đấu cho các đồng đội khác. Nhưng giờ đây, khi Pepe đã không thể tiếp tục chơi bóng. Sự vắng mặt của anh khiến Mourinho phải thực sự đau đầu.

Với Mou, Pepe còn hơn cả một học trò bình thường

Một tháng trước, khi Alcoyano làm khách của Real Madrid tại vòng 1/16 cúp Nhà Vua, người đeo băng thủ quân của đội chủ nhà là Pepe. Với lý do cần phải xoay vòng, Mourinho để thủ quân Casillas trên băng ghế dự bị, đội phó Ramos thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng kí. Khi ấy, Pepe, với chiếc băng đội trưởng trên tay, đóng vai trò của một thủ lĩnh của Real. Anh chỉ đạo hàng thủ với tiếng nói trọng lượng nhất, giúp Real có được chiến thắng 4-1 đầy ấn tượng.

Trên sân bóng, trung vệ người Bồ Đào Nha luôn là người chấp hành những điều chỉnh chiến thuật của ông thầy đồng hương với ý thức cao nhất. Anh thậm chí còn đá rắn và đá "bẩn" nếu như Mourinho thấy cần phải làm thế. Nói một cách khác, Pepe luôn biểu hiện sự trung thành tuyệt đối và chấp nhận hi sinh hình ảnh của chính mình để Real của Mourinho giành được cái đích cuối cùng là chiến thắng.

Trong bối cảnh cuộc chiến giữa hai phe Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngày càng căng thẳng, việc mất Pepe sẽ đặt Mourinho vào thế yếu. Cần phải nói rằng, trong số những người Bồ ở Real Madrid, Pepe đóng vai trò như một "phát ngôn viên" của Mourinho. Anh có xuất hiện trước báo giới để xoa dịu căng thẳng trong phòng thay đồ, cũng có thể khẳng định tương lai của Ronaldo trước cả mớ hỗn độn tin đồn và tất nhiên đó là cả chuyện đi hay ở của ông thầy. Đó cũng là lý do vì sao càng ngày, Pepe càng là một nhân vật nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Mourinho ở cả trong và ngoài sân cỏ.

Ở thời điểm Mourinho cần sự ủng hộ nhất, ông lại không có được sự phục vụ của Pepe. Đó thực sự là một ảnh hưởng nghiêm trọng trong chính sách "bình Real" trong sự rối ren đang diễn ra ở Bernabeu.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

17 Pepe đã chơi trong suốt 17 trận của Real tại Liga mùa giải này. Trong đó, anh đá chính tới 16 trận

2 Tính đến thời điểm này, Pepe đã đóng góp 2 bàn thắng cho Real Madrid, 1 ở Liga và 1 ở Champions League

5 Với chiếc thẻ vàng phải nhận trong trận đấu trước Espanyol ở vòng 17, Pepe đã nhận đủ 5 thẻ vàng và anh sẽ bị treo giò ở trận đấu với Real Sociedad thuộc vòng 18.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm