‘Messi đang căng thẳng về thể chất lẫn tinh thần’

20/12/2014 09:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Gerardo Martino cho rằng Lionel Messi hiện đang đối phó với những căng thẳng về thể chất và tinh thần bởi cường độ làm việc liên tục trong hơn 1 thập kỷ qua cùng CLB Barcelona và ĐTQG Argentina.

Kể từ khi ra mắt Barca vào tháng 10 năm 2004 tới nay, Messi đã chơi hơn 500 trận cho đội bóng xứ Catalunya và tuyển Argentina. Trong thời gian đó, anh giành mọi danh hiệu lớn nhỏ cùng đội chủ sân Camp Nou, kinh qua 3 mùa World Cup cùng đội bóng xứ Tango. Về mặt cá nhân, Messi 4 lần giành Quả bóng vàng và phá vỡ vô vàn kỷ lục của các bậc tiền bối.

Tuy nhiên, mùa giải 2013-14 và mùa giải hiện tại, Messi có phần chững lại. Nguyên do một phần xuất phát từ rắc rối về cơ bắp dai dẳng mà anh gặp phải hồi năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn DPA, Gerardo Martino cho rằng ngoài vấn đề thể chất, Messi còn gặp áp lực tinh thần từ chính sự kỳ vọng của đồng đội. Là HLV đương nhiệm tuyển Argentina và từng có thời gian dẫn dắt Barca mùa giải 2013-14, ông Martino hiểu rõ điều này.

“Một điều rất quan trọng là sự hao mòn của cậu ấy trong 10 năm qua, trung bình 60 tới 65 trận mỗi năm. Cậu ấy tham gia nhiều trận đấu quyết định có thể ảnh hưởng tới tâm lý lẫn thể lực. Tất cả đều trông đợi cậu ấy có thể quyết định trận cầu, một điều khó có thể thay đổi. Chúng tôi, những HLV, phải tìm cách để cậu ấy vẫn là phần quan trọng của đội bóng nhưng không phải là vị cứu tinh”.



Messi gặp áp lực từ chính sự kỳ vọng của đồng đội

Martino cho rằng dù Messi chơi bóng bên cạnh một loạt ngôi sao lớn tại Barca như Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Neymar... nhưng các đồng đội vẫn luôn hy vọng El Pulga có thể tỏa sáng bất kể thời gian nào. “Tôi từng nói rằng ở Barca sẽ tốt hơn cho Messi bởi những đồng đội tốt mà cậu ấy sát cánh. Nhưng thực tế ở đó tất cả đều chờ đợi Messi. Tình cảnh ở ĐTQG cũng chả khác”.

Trong thời gian dẫn dắt Barca, Martino đã cố sử dụng Messi ở nhiều vị trí khác nhau. Kể từ khi lên làm HLV Argentina mùa Hè năm ngoái, ông để Messi chơi dạt sang cánh phải. HLV Luis Enrique của Barca dường như cũng đang làm điều tương tự khi để Luis Suarez chơi với vị trí trung phong.

Nhưng cuối cùng, Messi vẫn có xu hướng chơi ở vị trí mà anh cảm thấy mình gây nguy hiểm nhất với đối phương. “Cậu ấy là mẫu cầu thủ không thể đoán được. Rất khó để thiết lập những gì chúng ta có thể tìm thấy. Bạn có thể nghĩ rằng cậu ấy có thể chơi sâu hơn mà không ảnh hưởng nhiều và cậu ấy đã làm được điều đó. Hay bạn tưởng tượng cậu ấy chơi bên cánh, cậu ấy cũng làm được. Mọi thứ xung quanh Messi chỉ xảy ra như thế”.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm