Messi đã đuổi kịp Ruud van Nistelrooy

21/11/2012 09:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Một lần nữa Lionel Messi lại là đầu tàu kéo Barca về phía trước khi tiền đạo người Argentina lập một cú đúp, giúp đội chủ sân Camp Nou giành chiến thắng 3-0 trên sân của Spartak Moskva. Với chiến thắng thuyết phục này, Barca đã giành vé vào vòng knock-out sớm một vòng đấu đồng thời đoạt luôn ngôi đầu bảng G.


Messi đã đuổi kịp Ruud van Nistelrooy và chỉ còn kém Raul - Ảnh Getty

Với cá nhân Messi, cú đúp vào lưới Spartak đã nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được tại Champions League lên con số 56 (không tính vòng loại), qua đó cân bằng thành tích của Ruud van Nistelrooy. Như vậy, cùng với van Nistelrooy, Messi hiện đang đứng thứ hai trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Champions League với 56 bàn, chỉ kém Raul Gonzalez (71 bàn).

Việc Messi bắt kịp van Nistelrooy là điều hoàn toàn dễ hiểu khi mà trong 4 mùa giải gần nhất ở Champions League, tiền đạo người Argentina đều là Vua phá lưới. Mùa trước, Messi đã ghi tới 14 bàn ở đấu trường danh giá nhất châu Âu và đây là một kỷ lục. Mùa này, Leo đã có 5 bàn thắng để dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League cùng với Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Alan (Braga) và Burak Yılmaz (Galatasaray).

Cú đúp trên đất Nga đêm qua cũng nâng tổng số bàn thắng của Messi ghi được trong năm 2012 lên con số 80, chỉ còn kém 5 bàn so với kỷ lục mà Gerd Mueller lập với Bayern Munich năm 1972.

Top 5 chân sút hàng đầu ở Champions League (không tính vòng loại)

Raul Gonzalez - 71 bàn

Leo Messi - 56 bàn

Ruud van Nistelrooy - 56 bàn

Thiery Henry - 50 bàn

Andriy Shevchenko - 47 bàn

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm