Messi bị “đòi” lại kỷ lục ghi 86 bàn trong một năm

12/12/2012 21:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Với cú đúp vào lưới Betis tại Liga cuối tuần qua, Lionel Messi đã đi vào lịch sử với tư cách là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm. Tiền đạo người Argentina đã có tổng cộng 86 bàn thắng trong năm 2012 cho Barca và ĐT Argentina để vượt qua kỷ lục cũ (85 bàn) của huyền thoại Gerd Mueller lập năm 1972.


Chitalu (phải) và quả bóng ghi lại thành tích của ông

Với kỷ lục vô tiền khoáng hậu này, Messi đã được cả thế giới bóng đá ca ngợi, trong đó có chính người bị anh phá kỷ lục, Mueller. Tuy vậy, kỷ lục của Messi lại bất ngờ vướng vào một tranh cãi khi tờ AS mới đây đã đưa ra bằng chứng chứng minh rằng Leo chưa hề phá kỷ lục ghi bàn trong 1 năm. Thay vào đó là một cái tên hoàn toàn vô danh: Godfrey Chitalu, người được cho là đã ghi tới 107 bàn cho ĐT Zambia và CLB Kabwe Warriors trong năm 1972.

Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn nữa khi ngày hôm nay, LĐBĐ Zambia đã trực tiếp lên tiếng khẳng định rằng Chitalu mới là người giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một năm với 107 bàn, chứ không phải Messi.

“Chúng tôi mới là những người giữ kỷ lục đó với 107 bàn của Godfrey Chitalu. Kỷ lục này đã được ghi nhận bởi LĐBĐ Zambia. Nhưng thật đáng tiếc là thế giới lại không công nhận nó”, người phát ngôn của LĐBĐ Zambia cho biết trên NewsDay Zimbabwe.

“Cả thế giới đang nhìn vào kỷ lục của Messi và câu hỏi được đặt ra là tại sao những bàn thắng của Chitalu lại không được công nhận. Chúng tôi đã ủy thác cho một đội độc lập ghi lại chính xác những bàn thắng và thành tựu của Chitalu. Sau đó chúng tôi sẽ gửi tài liệu thu thập được lên CAF (LĐBĐ châu Phi) và FIFA để có thể chứng tỏ rằng kỷ lục thực sự thuộc về một người châu Phi, đó là Godfrey Chitalu”.

Godfrey Chitalu, sinh ngày 22/10/1947, đã qua đời một cách đầy bi kịch do tai nạn máy bay trên biển vào ngày 27/04/1993 khi đang giữ chức vụ HLV trưởng ĐT Zambia.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm