Mất Ronaldo, Real sẽ hóa "bình thường"?

13/01/2013 19:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi 175 bàn trong 173 trận đấu chính thức cho Real, Cristiano Ronaldo xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ các Madridista và ban lãnh đạo “Kền kền trắng”. Theo một khảo sát được tiến hành bởi ấn bản điện tử của tờ MARCA, có tới 77% số người tham gia cho rằng Real cần phải gia hạn hợp đồng với ngôi sao người BĐN.

Muốn chinh phục các danh hiệu, Real phải giữ chân Ronaldo.

Không giống như ông thầy Mourinho, Ronaldo vẫn giữ được sự tín nhiệm và lòng tin với truyền thông Madrid. Các tờ báo thân Real đang thực hiện một chiến dịch rầm rộ nhằm vận động CR7 và Real kéo dài bản hợp đồng sẽ đáo hạn vào mùa hè 2015. Tờ AS ngày hôm qua công bố một thống kê quan trọng: Real chỉ thắng 65% số trận đấu không có sự phục vụ của cựu cầu thủ M.U (không tính trận gặp Osasuna đêm qua, trận đấu CR7 bị treo giò).

Kể từ mùa giải đầu tiên khoác áo CLB Hoàng gia TBN 2009-10, Ronaldo đã vắng mặt trong 23 trận đấu cả thảy vì nhiều nguyên nhân khác nhau và Real chỉ thắng 15 trận trong số ấy, đạt tỷ lệ 65,2%. Trong khi đó, tỷ lệ chiến thắng ở những trận đấu có chân sút người Bồ lên tới 75% (thắng 129 trên 172 trận tổng cộng). Khi Ronaldo thi đấu, Real ghi bình quân 2,7 bàn/trận và chỉ có 11% số trận không ghi bàn (19/172 trận). Khi anh nghỉ, hiệu suất nhả đạn của Real tụt suống còn 2,2 bàn/trận và số trận hàng công tịt ngòi chiếm 26%.

Ronaldo chứ không phải ai khác ở Bernabeu là người cày ải nhiều nhất kể từ đầu mùa, với 2.449 phút thi đấu. Lần gần nhất anh vắng mặt là ở lượt về Cúp Nhà Vua gặp Alcoyano hôm 27/11, khi Los Blancos đã cầm chắc vé đi tiếp nhờ thắng lợi 4-1 ở lượt đi (CR7 cũng nghỉ trận này). Trong 21 lần cầu thủ 27 tuổi nghỉ thi đấu còn lại có 13 lần do chấn thương, 1 lần do bị cúm, 3 trận bị treo giò, 3 trận được cho nghỉ và 1 trận vì kỷ luật (do bình luận về chiến thuật của “Mou”). Vì phát biểu không thích chơi theo chiến thuật quá rụt rè trước Barca ở bán kết Champions League 2010/11 mà anh bị đẩy lên ghế dự bị trong trận gặp Zaragoza ngày 30/4/2011. Đó là lần cuối cùng anh vắng mặt tại La Liga, kể từ đó anh đã chơi 60 trận liên tiếp và đội bóng thắng 47 trận (78%), hòa 7 (12%), chỉ thua 6 (10%).

Tầm quan trọng của Ronaldo không cần bàn cãi, anh xứng đáng được gia hạn hợp đồng với mức lương cao hơn. Nhưng anh và Real vẫn luôn “lệch pha” nhau. Khi anh muốn hợp đồng mới thì Real không đồng ý. Khi Real chấp nhận, Ronaldo lại bảo anh chưa sẵn sàng.

Nguồn tin từ tờ El Confidencial cho biết Ronaldo đã tới gặp Chủ tịch Florentino Perez để yêu cầu phải được giữ vai trò thủ lĩnh đội bóng, một sự tranh chấp với đội trưởng Casillas. Thông tin này được báo chí Catalunya dẫn lại nhưng có rất ít cơ sở để tin vào tính xác thực của nó. Ronaldo sẵn sàng nhường băng đội trưởng lại cho người đàn anh và “Thánh Iker” vỗ vào lưng Ronaldo để khích lệ anh hãy thi đấu tiếp với tấm băng ấy. Ronaldo ghi bàn và Casillas ăn mừng cuồng nhiệt. Người hâm mộ Madrid kiểm chứng sự thân mật giữa hai cầu thủ quan trọng nhất trên sân bóng, chứ không phải những tin tức vô căn cứ nhằm mục đích chống lại Real.

H.Trinh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm