Leo Messi: Lời chào với lịch sử bóng đá

30/11/2015 11:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Không có cách nào để Leo Messi ăn mừng đẹp đẽ hơn trước mặt người thân, trong trận đấu thứ 600 của sự nghiệp bằng một bàn thắng và giúp Barcelona đứng vững ở ngôi đầu bảng.

Người ta có thể lập ra một danh sách dài những điều tuyệt vời mà Leo Messi đã từng làm, những bàn thắng, những kỉ lục vĩ đại và cả những danh hiệu anh đã có được sau 600 trận đấu. Dù có được công nhận đứng ngang hàng với Pele và Maradona hay không, thì chẳng thể phủ nhận, anh là cầu thủ có một không hai và vượt lên trên tất cả so với phần còn lại.

Ngày Messi nhường sân khấu

Anh là người khởi xướng cho bàn thắng mở tỉ số của Neymar, một lần sút bóng chạm xà ngang và có một bàn để khép lại trận đấu thứ 600 một cách vui vẻ. Đó dường như không phải là trận đấu hay nhất với Leo Messi nhưng sự thật thì sự hi sinh mới là thứ mà tiền đạo 28 tuổi đã làm ở Camp Nou.

Barca: Messi 'thoái vị' thì đã có Neymar

Barca: Messi 'thoái vị' thì đã có Neymar

Barca là đội bóng của những huyền thoại. Từ thời còn những bức ảnh đen trắng cho tới truyền hình màu rồi độ phân giải cao ngày nay, danh sách các huyền thoại từng thắp sáng sân Camp Nou là rất dài.

Iniesta tổ chức trận đấu, Neymar hay Suarez ghi bàn và Dani Alves là chân chuyền số một của Barcelona trước Sociedad. Còn Leo Messi tự đặt mình vào “tầm ngắm” của đội bóng xứ Basque, thu hút sự chú ý của hệ thống phòng ngự đối thủ, nhường đất diễn cho Alves và khiến Neymar được thảnh thơi trước các hậu vệ. Tất cả đã có sân khấu trong sự nhún nhường của Messi. Nhưng anh vẫn biết cách ghi dấu cho riêng mình.

Trong bao nhiêu năm qua, Ronaldo luôn được so sánh với Leo Messi và cả hai được mặc nhiên là sự cạnh tranh hấp dẫn nhất của bóng đá đương đại, nhưng đừng quên rằng, người ta chỉ so sánh Messi với Pele và Diego Maradona, những ông vua trong lịch sử bóng đá thế giới.

“Tôi xin lỗi những người muốn chiếm lấy ngai vàng của Messi, cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà thế giới từng sản sinh, là người có thể tạo ra những điều kì diệu trong mỗi trận đấu”, Pep Guardiola nói về cậu học trò nhỏ của mình sau khi Messi xâu kim Milner của Manchester City ở Champions League.

Chẳng ai có thể chạm tay vào vị trí mà Messi đang nắm giữ, dù đó có là Ronaldo. HLV Fabio Capello khẳng định, “Với tôi thì Messi chẳng cần phải vô địch World Cup, cậu ấy cũng vĩ đại ngang với Pele và Maradona”.

Từ Leonel tới Lionel

Chuyện kể rằng, ông Jorge Messi đã định đặt tên cho cậu nhóc mới sinh là Leonel, nhưng rồi thay đổi quyết định của mình và chọn cho con cái tên Lionel. Nhiều người đồn rằng, sở dĩ ông chọn tên Lionel vì thời điểm đấy, ca sĩ Lionel Ritchie đang nổi như cồn với tuyệt phẩm Hello, dù thông tin này đúng hay sai thì cậu nhóc của Jorge cũng đã có lời chào mỹ mãn với lịch sử bóng đá thế giới.

Neymar vẫn là nguồn cảm hứng dù Messi đã trở lại

Neymar vẫn là nguồn cảm hứng dù Messi đã trở lại

Sau trận thắng vang dội 4-0 của Barcelona trước Real Madrid cuối tuần rồi ngay tại sào huyệt đối phương, khi HLV Luis Enrique đã kết thúc bài phát biểu hùng hồn trong cuộc họp báo sau trận đấu, một khoảnh khắc vui nhộn đã diễn ra.

Vào năm Leo Messi 9 tuổi, Giám đốc kĩ thuật của câu lạc bộ Newell’s thách Messi tâng bóng để ăn kem với điều kiện, cứ mỗi một 100 lần chạm bóng, thì Messi sẽ được thưởng một que kem. Cậu nhóc mặt búng ra sữa thời điểm đó khiến tất cả phục sát đất khi tâng được 1.100 lần và được thưởng 10 que kem. Đó chỉ là một trong số những kỉ niệm thú vị về những điều tuyệt vời mà tiền đạo người Argentina đã làm được từ lúc nhỏ.

Chỉ 8 năm sau, anh chàng nhỏ bé Messi đã khiến Ronaldinho, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2004 phải thốt lên rằng, cậu ta còn hay hơn cả tôi. Hậu vệ Van Bronckhorst nhớ lại, khi đó tất cả đều cười khi Ronaldinho nói như vậy, thậm chí, tiền vệ người Brazil còn quả quyết tôi sẽ phải là người kiến tạo bàn thắng đầu tiên của anh chàng này và sự thật đã diễn ra như vậy. Còn nhận định của Ronaldinho thì không hề quá vội vàng.

Chỉ nói về tài năng thôi là chưa đủ để làm nên Leo Messi hiện tại, trong hơn một thập kỉ qua, người ta còn thấy cả sự hi sinh và khổ luyện để có thể chạm tới đỉnh cao của thế giới của Leo Messi.

“Tôi thường là người cuối cùng rời khỏi sân tập, tôi thích được ở đó, thực tế là tôi chẳng biết làm gì khác, tôi yêu bóng đá và tập luyện là một cách để tôi thôi nhớ trái bóng mỗi khi ra về”, tiền đạo người Argentina đã nói như vậy sau khi giành Quả bóng Vàng thứ 4 trong sự nghiệp. Anh còn phải nói điều gì nữa đây, nếu như anh bước lên bục nhận Quả bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp vào tháng 1 tới đây?

470 Leo Messi đã ghi được tổng cộng 470 bàn thắng trong 600 trận anh thi đấu cho Argentina và Barcelona.

188 Trong 600 trận đã chơi trong sự nghiệp của mình, tiền đạo người Argentina đã có 188 pha kiến tạo.

26 Leo Messi đã giành tổng cổng 26 danh hiệu kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2004.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm