Không cần phải lo ngại khi Real Madrid, Barcelona mua sắm ít

21/07/2016 06:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Không mua những ngôi sao, không đầu tư vào những bản hợp đồng lớn, có phải là vấn đề đáng lo ngại cho Barcelona hay Real Madrid ở mùa bóng này?

Thực tế, với hai đội bóng thay nhau vô địch Champions League trong những năm gần đây, điều sẽ khiến họ mất đi vị thế của đội bóng lớn chỉ có thể là chất lượng nhân sự không tốt, và họ không đủ bản lĩnh hay thiếu những kế hoạch cụ thể để chinh phục các danh hiệu. Barca và Real cùng nói không với Pogba, và cùng cân nhắc đến số tiền để chi ra cho một tài năng trẻ như Andre Gomes. Có nghĩa, hai câu lạc bộ lớn này hướng tới việc dựa vào nguồn lực hiện tại để phát triển đội bóng trong thời gian tới.

Real không cần mua sắm vì đã có Zidane

Real không cần mua sắm vì đã có Zidane

Điều lạ lẫm duy nhất mùa Hè này mà ai cũng thấy, là Real Madrid vẫn “giữ túi, đóng két”, trong khi các câu lạc bộ khác đang làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng.


Tính tổ chức hơn ngôi sao

Không dễ để khoanh tay ngồi nhìn Jose Mourinho khuấy đảo thị trường chuyển nhượng, với những bản hợp đồng bom tấn cho Manchester United như Mkhitaryan, Ibrahimovic và sắp tới là Paul Pogba. Cũng thật khó để từ chối đưa về những ngôi sao lớn như Lewandowski, hay những cầu thủ chất lượng như Nolito hoặc Mahrez. Hai đội bóng giàu có bậc nhất thế giới, lại trở nên chắc chắn và thận trọng hơn cho các thương vụ mua bán Hè này.

Barcelona và Real Madrid đang ngó lơ với thị trường chuyển nhượng một cách kì lạ, nhưng sự thật đó là cách tốt nhất để tổ chức đội bóng lại sau thời gian họ lao vào mua sắm bất chấp thiếu những kế hoạch chi tiết để sử dụng nhân sự của mình một cách hợp lý.

Thực tế là ngay từ mùa trước, hai ông lớn này đã giảm bớt chi tiêu và chỉ đưa về một số ít các cầu thủ theo yêu cầu của các HLV, và giá cả thì không quá đắt. Real Madrid đã gặt hái thành công với những Casemiro hay Lucas Vazquez, còn Barcelona ở mức độ thấp hơn, cũng có thể hài lòng với những khai phá mới từ Sergi Roberto để có được cú đúp quốc nội vào cuối mùa. Dù Arda Turan và Aleix Vidal chưa chơi đúng như kì vọng, nhưng hai cầu thủ này vẫn có khả năng đạt đến đẳng cấp như họ mong muốn.

Cho đến thời điểm này, Barcelona chỉ đưa về 3 cầu thủ trẻ cùng độ tuổi, hai trong số đó là những hậu vệ, và người còn lại: Denis Suarez rất đa năng cho mọi chiến thuật. Họ sẽ được nhào nặn để trở thành trụ cột của đội bóng trong tương lai, ngoài ra, đội bóng xứ Catalunya còn quyết định gia hạn hợp đồng với Munir và Sergi Samper, hai tài năng trẻ xuất thân từ La Masia và đều đã được kiểm tra năng lực ở mùa trước, trên mọi đấu trường.

Chủ tịch Perez rất kiệm lời trong mùa Hè này. Ông không có tuyên bố nào về các ngôi sao, không còn quan tâm đến những anh chàng đẹp trai như các mùa bóng trước, cũng chẳng có ý kiến gì về việc bổ sung các cầu thủ chất lượng, ngoài đưa Morata trở lại Bernabeu cho kế hoạch Real hóa Tây Ban Nha có khả năng thành hiện thực.

Họ không còn lao vào cuộc chiến tranh chấp những ngôi sao như 5 năm trước đây, không ném tiền vào những người mà chưa chắc đã giúp đội bóng nâng cấp trình độ, hay tạo ra một sự đột phá về kĩ chiến thuật như từng có với Luis Suarez hay Gareth Bale. Mục tiêu của Barcelona và Real là tổ chức lại đội bóng, tận dụng tối đa những tài năng sẵn có, sử dụng nhiều hơn những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo. Và tự nâng cấp trình độ đội bóng trên nền tảng của những nhà vô địch hiện tại.

Barca và cuộc săn tìm tiền đạo: “Larsson mới”, anh là ai?

Barca và cuộc săn tìm tiền đạo: “Larsson mới”, anh là ai?

Ngoài bộ ba tấn công “MSN” (Messi - Suarez - Neymar), có lẽ “Henrik Larsson mới” là khái niệm được nhắc đến ở Barca trong hơn một năm nay. Nhưng Barca vẫn chưa có lời giải cho bài toán này.


Tính thể thao đặt lên hàng đầu

Sự cạnh tranh của Atletico Madrid trong 3 mùa bóng vừa qua, với những cầu thủ trẻ và những cái tên không thật sự đắt đỏ trở thành bài học với Barcelona và Real Madrid. Hai đội bóng đã đi quá xa so với những gì người ta có thể hình dung hay dự báo về họ, chia nhau hai vị trí đầu tiên trong những đội bóng giá trị nhất thế giới, khuếch trương hình ảnh qua những ngôi sao có giá đến hàng trăm triệu euro, giành được những thành công vượt bậc so với phần còn lại ở châu Âu. Và trở thành hai thực thể có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới theo cách của những “siêu cường” trong bóng đá.

“Viễn cảnh, nhiệt huyết, sự hưng phấn”, là những từ mà Chủ tịch Florentino Perez thường nhắc đến trong thời gian gần đây. Điều này khác hẳn với những gì ông thường thể hiện trong suốt thời gian nắm quyền ở Bernabeu. Ông không tiếc tiền cho đội bóng, nhưng đã đến lúc vị chủ tịch này quay trở lại với vấn đề cốt lõi của thể thao, phát triển từ gốc với lò đào tạo truyền thống, các ngôi sao đẳng cấp được đưa về nhiều năm qua, và tránh lạm dụng tiền bạc để gây dựng thành công.

Barcelona cũng đang trở lại với xu hướng sử dụng những cầu thủ trẻ tự đào tạo hoặc được mua về trong mùa Hè này. Thứ họ đã rất giỏi kể từ năm 1990, kết hợp tài năng bản địa và những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Với những hạt nhân đầu tiên là Pep Guardiola, bên cạnh Micheal Laudrup, Bakero hay Romario. Hiện tại là Leo Messi, Busquets, Iniesta với Neymar và Suarez, tương lai sẽ thuộc về Sergi Samper, Munir và Umtiti. Đây chính là công thức đã tạo ra chiến thắng cho Barcelona trong từng đấy năm với những danh hiệu hàng đầu thế giới. Không mua sao mà đào tạo sao, đó là chiến lược của hai đội bóng này ngay từ thời điểm hiện tại.

4 Cho đến thời điểm hiện tại, cả Barcelona và Real Madrid mới chỉ kí hợp đồng với 4 cầu thủ, hai trong số đó được đưa về với điều khoản mua lại là Denis Suarez và Morata.

74 Đó là tổng số tiền mà hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha chi trong mùa Hè này. Barcelona đã bỏ ra 44 triệu euro để mua về 3 cầu thủ, còn Real chi 30 triệu euro cho một mình Morata.

4 Mùa trước, Barcelona tiêu 52 triệu euro (cho hai thương vụ Aleix Vidal và Arda Turan), nhưng họ đã thu được 48 triệu euro từ bán cầu thủ, nên tính ra, chỉ mất 4 triệu euro.

Cơ cấu lại đội hình

Cơ cấu lại đội hình là nhiệm vụ đặt ra cho cả Zidane và Luis Enrique trong mùa bóng mới. Real Madrid đã cho mượn Nacho, và đang tính tới việc bán nốt Kovacic cho Liverpool, người đóng góp rất ít vào lối chơi của đội bóng Hoàng gia mùa vừa rồi. Sự thật là tiền vệ người Croatia không phù hợp với chiến thuật của Zidane, khi HLV người Pháp không biết sắp xếp anh vào đâu ở khu vực giữa sân, và cũng khó để anh chiếm được lòng tin khi ở đẳng cấp thấp hơn so với Isco hay James Rodriguez.

Trong khi đó, Barcelona cũng đã giải quyết trường hợp của Sandro Ramirez, khi để tiền đạo này tới Malaga và đặt niềm tin vào Denis Suarez và Munir, những người được kì vọng sẽ mang tới nhiều ý tưởng chiến thuật hơn cho đội bóng.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm