Không bận tâm về tương lai, Mourinho tiết lộ tham vọng lớn

29/12/2012 19:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải ngẫu nhiên là Jose Mourinho lại được coi là nhân vật bóng đá có sức hút lớn nhất với giới truyền thông.



HLV Jose Mourinho

Ông không phải là chuyên gia tâm lý chiến giống như Alex Ferguson. Nhưng ông lại thường xuyên biến mình thành nhân vật trung tâm trên trang nhất của các nhật báo thể thao hàng đầu bằng những tuyên bố “đặc biệt” hiểu theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực của khái niệm này.

Nhân dịp đang nghỉ Giáng sinh và năm mới, Mourinho dành cho phóng viên tờ Tuttosport cuộc nói chuyện ngắn bên lề Gala bóng đá thế giới ở Dubai. Được hỏi về khả năng chia tay với Real Madrid sau một loạt các kết quả thất vọng của đội bóng Hoàng gia, Mourinho cho biết ông chưa nghĩ đến chuyện ra đi lúc này và không tin là Real sẽ sa thải mình: “Bóng đá thay đổi từng ngày, từng phút, từng giây. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi. Đó là HLV tạo nên đội bóng. Real Madrid sẽ sa thải tôi ư? Tôi muốn dẫn ra câu nói của Sir Alex Ferguson. Ông ấy bảo mình đã quá già để bị sa thải. Còn tôi thì quá trẻ để bị sa thải”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh ông muốn cùng Real vô địch Champions League và lập nên thành tích độc nhất vô nhị cho riêng mình: “Mục tiêu của tôi là đưa Real vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 10 trong lịch sử. Biến Real trở thành CLB đầu tiên vô địch cúp C1/Champions League với số danh hiệu tính bằng 2 con số. Tôi muốn vô địch cúp C1/Champions League với 3 đội bóng khác nhau sau khi đã chiến thắng cùng Porto và Inter Milan. Đó là điều chưa có HLV nào làm được”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm