Khi người Pháp “họp đồng hương” ở Barcelona

25/07/2016 08:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Với việc đạt thỏa thuận với Kevin Gameiro, Barcelona đã nâng số cầu thủ Pháp tại Camp Nou lên 4 người, ngang bằng với số cầu thủ Brazil, và chỉ ít hơn các cầu thủ Tây Ban Nha bản địa.

Jeremy Mathieu, Samuel Umtiti, Lucas Digne, và bây giờ là Kevin Gameiro. Với 4 tuyển thủ này, Pháp đang cùng với Brazil chiếm số lượng cầu thủ ngoại lớn nhất tại Camp Nou. Hiện tại, Brazil cũng có 4 đại diện ở đội một Barcelona, bao gồm Neymar, Douglas, Rafinha và Adriano.

Trước Gameiro, Jeremy Mathieu đã cam kết sẽ hoàn tất bản hợp đồng của mình (có thời hạn đến năm 2018). Samuel Umtiti, trung vệ 22 tuổi gốc Cameroon và là phát hiện của tuyển Pháp ở EURO 2016, vừa từ Lyon chuyển đến với giá 25 triệu euro. Sau đó, hậu vệ trái 22 tuổi Lucas Digne của PSG, mùa trước được cho mượn tới Roma, cũng cập bến với giá 16,5 triệu euro (có thể lên đến 20,5 triệu euro).


Gameiro là cầu thủ Pháp thứ 21 trong lịch sử Barca

Gameiro, 29 tuổi, sẽ trở thành cầu thủ Pháp thứ 21 trong lịch sử khoác áo Barcelona. Xa hơn nữa, những cựu danh thủ như Eric Abidal, Thierry Henry và Lilian Thuram đều gây ấn tượng mạnh khi thi đấu tại Camp Nou.

T.C
Theo Sport


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm